Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người tử vong ở Thanh Hoá

GD&TĐ - Chiếc xe ô tô tải chở gỗ di chuyển xuống dốc đâm vào taluy dương bên phải đường khiến 7 người tử vong.

Video hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người tử vong ở Thanh Hoá.

Vào khoảng hơn 21h, ngày 22/3, tại Km 13 + 570, trên dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, (Lang Chánh, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 7 người thiệt mạng.
Vào khoảng hơn 21h, ngày 22/3, tại Km 13 + 570, trên dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, (Lang Chánh, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 7 người thiệt mạng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, chiếc xe ôtô tải, mang biển kiểm soát 36C -126.40 đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh, đã đâm vào taluy dương bên phải đường. Hậu quả làm 7 người ngồi trên cabin xe (cả lái xe và phụ xe) tử vong.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, chiếc xe ôtô tải, mang biển kiểm soát 36C -126.40 đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh, đã đâm vào taluy dương bên phải đường. Hậu quả làm 7 người ngồi trên cabin xe (cả lái xe và phụ xe) tử vong.
Các nạn nhân, gồm: Phạm Thị Bích (SN 1980); Lê Thị Thi (SN 1988); Lê Thị Cảnh (SN 1984), đều trú tại bản Cảy, xã Trí Nang; Lê Thị Sơn (SN 1972); Lê Minh Lá (SN 1962), đều trú tại bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương (SN 1973) và Tô Quang Văn (SN 1974), đều trú tại phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa).
Các nạn nhân, gồm:  Phạm Thị Bích (SN 1980); Lê Thị Thi (SN 1988); Lê Thị Cảnh (SN 1984), đều trú tại bản Cảy, xã Trí Nang; Lê Thị Sơn (SN 1972); Lê Minh Lá (SN 1962), đều trú tại bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương (SN 1973) và Tô Quang Văn (SN 1974), đều trú tại phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa).
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Công an huyện, chính quyền xã Trí Nang huy động tối đa lực lượng để tham gia cứu nạn, cứu hộ.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Công an huyện, chính quyền  xã Trí Nang huy động tối đa lực lượng để tham gia cứu nạn, cứu hộ.
Công an huyện Lang Chánh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.
Công an huyện Lang Chánh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.
Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG), sáng sớm nay, nhận được thông tin vụ việc, đồng chí Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG và đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân.
Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG), sáng sớm nay, nhận được thông tin vụ việc, đồng chí  Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban  ATGTQG và đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân.
Đồng thời, phân công đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGTQG cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an đến hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.
Đồng thời, phân công đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGTQG cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an đến hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả  vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.
Ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cho biết: Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cho biết: Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Cũng theo ông Hùng, trong sáng nay (23/3), sau khi cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho các gia đình đưa về nhà lo hậu sự theo phong tục địa phương. Chính quyền xã, các cơ quan, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn.

Cũng theo ông Hùng, trong sáng nay (23/3), sau khi cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho các gia đình đưa về nhà lo hậu sự theo phong tục địa phương. Chính quyền xã, các cơ quan, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn.

Bước đầu, UBND xã Trí Nang hỗ trợ các gia đình có người tử vong ở xã (5 người), mỗi gia đình 2 triệu đồng. UBND huyện Lang Chánh cũng kịp thời hỗ trợ mai táng phí cho các gia đình nạn nhân, với mức 5,4 triệu đồng/nạn nhân.
Bước đầu, UBND xã Trí Nang hỗ trợ các gia đình có người tử vong ở xã (5 người), mỗi gia đình 2 triệu đồng. UBND huyện Lang Chánh cũng kịp thời hỗ trợ mai táng phí cho các gia đình nạn nhân, với mức 5,4 triệu đồng/nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ