Hà Tĩnh: Điều động xe buýt làm điểm trực chốt phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Mưa lớn liên tục mấy ngày qua đã làm cho các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 càng gặp nhiều khó khăn khi mà cơn bão số 2 đang sắp đổ bồ vào đất liền.

Xe Buýt được huy động ngay trong đêm để làm điểm trực chốt tại Cầu Phủ, TP Hà Tĩnh.
Xe Buýt được huy động ngay trong đêm để làm điểm trực chốt tại Cầu Phủ, TP Hà Tĩnh.

Để hỗ trợ các chiến sĩ trú mưa, đảm bảo sức khoẻ, an tâm làm nhiệm vụ, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở GTVT Hà Tĩnh, các địa phương triển khai hỗ trợ các lực lượng ở các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 bằng việc bố trí xe buýt làm nơi trú mưa.

Điểm trực chốt ở cầu Đò Hà giáp ranh TP Hà Tĩnh và xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà).
Điểm trực chốt ở cầu Đò Hà giáp ranh TP Hà Tĩnh và xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà).

Trao đổi với Báo GD&TĐ ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở GTVT cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo Công ty CP Xe buýt Hà Tĩnh bố trí 24 xe buýt tại thành phố Hà Tĩnh và 6 xe tại huyện Thạch Hà để phục vụ làm điểm chốt cho các lực lượng tránh trú mưa trong đêm.

Đến 21h tối 12/6, các xe buýt đã đến một số chốt phòng chống dịch Covid-19 ở TP Hà Tĩnh như chốt cầu Phủ, chốt cầu vượt đường Vũ Quang, chốt trên đường Hàm Nghi...

Điểm trực chốt tại đường Hà Hoàng (thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).
Điểm trực chốt tại đường Hà Hoàng (thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Tại các huyện, các nhà xe đã sẵn sàng hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 trong tình mưa gió diễn biến phức tạp.

Những chiếc ghế xếp thành giường nghỉ ngơi cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ.
Những chiếc ghế xếp thành giường nghỉ ngơi cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ.
Điểm xe buýt tại huyện Thạch Hà.
Điểm xe buýt tại huyện Thạch Hà.

Bước đầu, huyện Lộc Hà điều động được 7 xe; Hương Sơn bố trí 5 xe buýt của Công ty CP Vận tải Thọ Lam, huyện Thạch Hà bố trí 6 xe buýt và 4 xe tải thùng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Đến với bài thơ hay: Mừng Phật Đản

GD&TĐ - Với thể thơ lục bát quen thuộc, bài thơ Mừng Phật Đản của tác giả Hồng Gai đã tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, vừa mang chất thiền tĩnh tại, vừa chan chứa cảm xúc hướng thiện và tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.