Dự báo thời tiết ngày 30/11: Miền Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ

GD&TĐ - Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt các tỉnh Miền Bắc giảm sâu, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17độ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (30/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Cụ thể, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ, có nơi trên 24 độ

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa , có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.