Đắk Lắk có tân Bí thư tỉnh ủy nhiệm kì 2015-2020

GD&TĐ - Ngày 19/7, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm.
Ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm.
Ông Bùi Văn Cường (SN 1965, quê huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có trình độ chuyên môn thạc sĩ Kỹ thuật An toàn Hàng Hải, Kỹ sư điều khiển tàu biển; Cử nhân ngoại ngữ, lý luận chính trị.
Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thì ông Cường đã giữ nhiều chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn, Uỷ viên BCH Công đoàn khối Cơ quan Trung ương Đoàn; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá IV, V; Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn khối cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống tội phạm, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ.
Không những vậy, từ tháng 4/2008 đến tháng 9/2011 ông còn giữ chức Phó Bí thư tỉnh uỷ Gia Lai khoá XIII (nhiệm kỳ 2005-2010) và khoá XIV (nhiệm kỳ 2010-2015).
Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2012: Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Sau đó làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.
Từ tháng 5/2011 đến nay là Đại biểu Quốc hội khoá XIII. Từ tháng 7/2012 đến nay ông Cường là Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương (khoá II, III); Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.
Từ tháng 4/2016 đến nay ông giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk hứa sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công.
Cũng tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông ÊBan YPhu, nguyên Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.