Đà Nẵng: Hạn chế tối đa đi lại trong Tết Nguyên đán

GD&TĐ - GD&TĐ - Ngày 9/2, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi các sở, ngành liên quan trên địa bàn thành phố về việc tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân làm thủ tục khai báo y tế trước khi vào thành phố Đà Nẵng.
Người dân làm thủ tục khai báo y tế trước khi vào thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị liên quan và toàn thể người dân, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là những nơi tập trung đông người sự kiện, lễ hội, siêu thị, bến xe, nhà ga, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy...

Hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại các sự kiện, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới, đám tang …; hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ…

Khi tổ chức các sự kiện tập trung đông người phải tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát, yêu cầu người tham dự đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay; xây dựng phương án xử lý và kế hoạch cụ thể đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

Về thời gian thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe: Thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi vùng dịch đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm (các trường hợp F1, F2, người đến từ các ổ dịch, vùng dịch trên cả nước). Áp dụng với các trường hợp được phát hiện từ ngày 8/2/2021.

Về xét nghiệm Covid-19, xét nghiệm Covid-19 2 lần. Lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi vùng dịch. Nếu từ lúc tiếp xúc với nguồn lây đến lúc phát hiện trên 12 ngày: lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 14 kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi vùng dịch…

Ngoài ra, giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hiệu quả các chốt kiểm dịch tại cửa ngõ ra vào thành phố; kịp thời phát hiện các trường hợp từng đi đến, trở về từ vùng dịch để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.

Tiếp tục phối hợp tăng cường giám sát, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang; vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường PT Vùng cao Việt Bắc được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp bước thế hệ cha anh!

GD&TĐ - Từ phổ thông đến đại học, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên đang được triển khai bài bản, gắn với giáo dục toàn diện và bồi dưỡng lý tưởng sống.

Trường THPT Krông Nô (Lâm Đồng) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh. Ảnh: TL

Phát triển Đảng trong trường học: Điểm tựa cho khát vọng cống hiến

GD&TĐ - Từ các trường vùng khó của Đắk Lắk và Lâm Đồng, thực tiễn cho thấy, khi công tác phát triển Đảng được đặt trong môi trường giáo dục toàn diện, làm bằng trách nhiệm và tâm huyết của người cộng sản, học sinh không chỉ trưởng thành về tri thức mà còn được bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.