Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

GD&TĐ - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Trường Hữu nghị T80, một số trường tiểu học, THCS khu vực Hà Nội tổ chức các hoạt động Tết thiếu nhi năm 2015.

Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 1Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 2Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 3Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 4Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 5Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 6Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 7Cùng vui Tết thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 8

Hoạt động Tết thiếu nhi năm 2015 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra trong 4 ngày từ 29/5 - 1/6 với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: 

Trưng bày, giới thiệu thao tác kỹ thuật làm diều truyền thống và thi thả diều, triển lãm 50 cánh diều truyền thống của Việt Nam và diều quốc tế, 

Các nghệ nhân câu lạc bộ sáo diều Thanh Oai sẽ hướng dẫn các em thiếu nhi kỹ thuật làm diều truyền thống để dự thi diều với chủ đề “Cánh diều ước mơ”.

Triển lãm tranh và các họa sĩ của Cung Văn hóa thiếu nhi hướng dẫn các em thiếu niên, nhi đồng vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi với tình yêu Tổ quốc”.

Tại không gian sân trước nhà dài làng dân tộc Ê Đê, làng dân tộc Mạ sẽ tổ chức các trò chơi dân tộc đặc trưng như đánh đu, đi cầu kiều, đi cà kheo, đập niêu, đẩy gậy, leo dây, đánh gối, nhảy bao bố..., nhằm giới thiệu một số trò chơi truyền thống của dân tộc Việt Nam tới du khách đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi, góp phần tạo nên sân chơi bổ ích mang tính cộng đồng, đoàn kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.