Chùm ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Nhận lời mời của Chủ tịch ASEAN 2021, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN.

Hội nghị diễn ra tại tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia từ ngày 23-24/4/2021.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN được tổ chức tại Indonesia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN được tổ chức tại Indonesia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trưa 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN.
Trưa 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN. 
Đón đoàn tại sân bay có đại diện Bộ Ngoại giao Indonesia; Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang; Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đón  đoàn tại sân bay có đại diện Bộ Ngoại giao Indonesia; Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang; Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Việt Nam hết sức coi trọng, không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực, trong đó có Indonesia - Ảnh: VGPNhật Bắc
Việt Nam hết sức coi trọng, không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực, trong đó có Indonesia - Ảnh: VGPNhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cùng tham dự cuộc gặp có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cùng tham dự cuộc gặp có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những định hướng quan trọng trong hợp tác song phương giữa hai nước, cũng như trao đổi về nhiều vấn đề hợp tác đa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, đạt 8,2 tỷ USD năm 2020 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những định hướng quan trọng trong hợp tác song phương giữa hai nước, cũng như trao đổi về nhiều vấn đề hợp tác đa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, đạt 8,2 tỷ USD năm 2020 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng thống Indonesia Joko Widodo thân tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính tấm hình kỷ niệm cuộc gặp đầu tiên trên cương vị Thủ tướng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng thống Indonesia Joko Widodo thân tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính tấm hình kỷ niệm cuộc gặp đầu tiên trên cương vị Thủ tướng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cuộc gặp diễn ra tại Phủ Tổng thống Indonesia (Cung Bogor). Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm tại Cung Bogor - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cuộc gặp diễn ra tại Phủ Tổng thống Indonesia (Cung Bogor). Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm tại Cung Bogor - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sáng 24/4/2021, tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào xã giao Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch ASEAN 2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sáng 24/4/2021, tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào xã giao Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch ASEAN 2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Nhân dịp tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN, ngày 24/4, tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Nhân dịp tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN, ngày 24/4, tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.