Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng

GD&TĐ - 50 cán bộ Trung đoàn bộ binh 885, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam được huy động để lên đường vào Trà Leng làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân. Trung tá Nguyễn Phước Trung, Phó Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy.

Theo thông tin cập nhật, hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung khai mở điểm tắc do sạt lở đất tại đường ĐT 616 từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My. Được biết, từ trung tâm huyện Nam Trà My đến Trà Leng còn 4 điểm sạt lở và hiện tại đã khai mở được 50% khối lượng đất đá. Dự tính trong chiều và muộn nhất là tối nay lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được thôn 1 xã Trà Leng.
Đường vào Trà Leng vẫn chưa thông.
Đường vào Trà Leng vẫn chưa thông.
Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng ảnh 2
Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng ảnh 3
Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng ảnh 4
Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng ảnh 5
Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng ảnh 6
Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng ảnh 7
Quân trang thiết yếu phục vụ công tác để lên đường vào Trà Leng.
Quân trang thiết yếu phục vụ công tác để lên đường vào Trà Leng.
Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng ảnh 9
Chùm ảnh: Quân đội chuẩn bị lên đường vào Trà Leng ảnh 10
Lực lượng quân đội chuẩn bị trang thiết bị, lương thực để mở đường vào cứu nạn.
Lực lượng quân đội chuẩn bị trang thiết bị, lương thực để mở đường vào cứu nạn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ