An Giang: Tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới, phòng chống dịch COVID-19

GD&TĐ - Sáng ngày 07/01, Công an An Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Đại biểu tham dự lễ ra quân (ảnh CTTĐT An Giang cung cấp)
Đại biểu tham dự lễ ra quân (ảnh CTTĐT An Giang cung cấp)

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh An Giang

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình biểu dương các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Hải quan, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ đã chủ động phối hợp bổ sung lực lượng tăng cường trên tuyến biên giới. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và cần thiết để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sự bình yên của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng ngoài nhiệm vụ kiểm soát biên giới, ngăn chặn buôn lậu còn hết sức chú trọng đến việc tuyên truyền vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận, đồng lòng cùng tham gia với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và kiểm soát biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo (ảnh CTTĐT An Giang Cung cấp).
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo (ảnh CTTĐT An Giang Cung cấp).

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua các đối tượng đã lợi dụng tuyến biên giới có địa hình phức tạp để tổ chức hoạt động tội phạm. Bên cạnh đó, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều nước, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào nước ta rất lớn.

Đặc biệt, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 số lượng người nhập cảnh trái phép sẽ rất lớn. Nếu không kiểm soát chặt tuyến biên giới, ngăn chặn được qua các đường mòn, kênh rạch qua lại biên giới thì nguy cơ tiếp tục có các ổ dịch xâm nhập cộng đồng rất cao. Điển hình là với ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép vào nước ta, qua biên giới tỉnh An Giang thời gian gần đây là vô cùng nguy hiểm.

Được biết, lần này lực lượng chức năng đã bố trí tổng cộng 177 tổ chốt trên địa bàn 05 huyện, thị xã, thành phố biên giới (gồm thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện An Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn. Mục tiêu là đảm bảo làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, kiểm soát người qua lại biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua biên giới An Giang, đảm bảo người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...