3 nhân sự mới được bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội

GD&TĐ - Trong ngày đầu tiên của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt Quốc hội. (Ảnh: Quốc Chính).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt Quốc hội. (Ảnh: Quốc Chính).

Theo đó, Quốc hội đã bầu Ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV với 13 nhân sự. Trong số đó có 3 gương mặt mới là các ông: Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an. 3 ông đều là những đại biểu vừa trúng cử Quốc hội khóa XV.

10 nhân sự còn lại đắc cử là các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, gồm các ông, bà: Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

Sau khi kiện toàn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá mới đã ra mắt Quốc hội với tổng cộng 18 thành viên.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Ngày mai (21/7), Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn các nhân sự kể trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ