Theo chính sách mới, Mỹ sẽ không vội rút quân khỏi Syria

GD&TĐ - Đại sứ mới của Mỹ tại Syria James Jeffrey đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ không rút các lực lượng khỏi Syria trong năm nay.  

Tàu khu trục USS Bulkeley của Mỹ
Tàu khu trục USS Bulkeley của Mỹ

“Theo chính sách mới của Mỹ, chúng tôi sẽ không rút quân vào cuối năm nay” – ông Jeffery tuyên bố.

Ông Jeffery nói rằng Mỹ không còn vội vã rút các lực lượng khỏi Syria mặc dù Tổng thống Assad đã nói trước một đám đông những người ủng hộ từ 5 tháng trước rằng ông ấy muốn tất cả các lực lượng rút hết khỏi đất nước mình.

Tuyên bố của ông Jefferey đã tiết lộ điều mà hầu hết các nhà quan sát đã đề cập trong nhiều tháng về chính sách hiện tại của Mỹ ở Syria.

Khi IS sắp bị đánh bại, Mỹ dường như đang chuyển sự chú ý của mình sang sự hiện diện của Iran tại Syria.

Trong một diễn biến khác, tàu khu trục USS Bulkeley của Mỹ đã tới Địa Trung Hải, có thể mang theo 200 tên lửa Tomahawk sẵn sàng tấn công Syria. Sự việc này diễn ra khi Nga cảnh báo các nhóm phiến quân ở Idlib đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công hóa học giả.

Theo AMN/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ