Văn Quyết đá hỏng phạt đền, Hà Nội FC thua sốc ở giải châu Á

Văn Kiên mắc sai lầm dẫn đến bàn thua, Văn Quyết sút phạt đền ra ngoài và Hà Nội FC nhận thất bại sốc ngay tại Hàng Đẫy.

Samson bở lỡ nhiều cơ hội.
Samson bở lỡ nhiều cơ hội.

Gặp đội bóng bét bảng Yangon United trên sân Hàng Đẫy và dù không có Quang Hải, nhiều người vẫn nghĩ đội bóng thủ đô sẽ dễ dàng có được 3 điểm bỏ túi, thậm chí là một chiến thắng cách biệt.

Thực tế, Hà Nội FC chẳng gặp chút khó khăn để gây sức ép lên khung thành Yangon United sau tiếng còi khai cuộc. Họ cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn.

Bất ngờ xảy ra ở cuối hiệp 1, từ một pha lên bóng không quá đáng ngại, Văn Kiên mắc sai lầm khi trả bóng về cho thủ thành Văn Công bị hụt và tạo cơ hội cho tiền đạo đối phương thoát xuống, sút tung lưới đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, sức ép Hà Nội FC tạo ra còn lớn hơn nhưng Samson, Omar cứ thi nhau bỏ lỡ. Và rồi đến phút 65, Hà Nội FC được hưởng phạt đền sau khi Omar bị kéo ngã trong vòng cấm. Thế nhưng trên chấm 11m, Văn Quyết dù đánh lừa được thủ thành đối phương lại sút bóng ra ngoài khó tin.

Không thể ghi bàn, HLV Chu Đình Nghiêm tung thêm Oseni vào sân để gia tăng sức mạnh cho hàng công nhưng tất cả nỗ lực của Hà Nội FC chỉ dừng lại ở cơ hội trong một ngày mà các đôi chân hay cái đầu của cầu thủ đội bóng thủ đô như đã bị "ma ám".

Thua 0-1, Hà Nội FC đánh mất lợi thế của mình ở bảng F, họ tụt xuống vị trí thứ 2 sau Tampines Rovers FC của Singapore.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.