V-League sắp trở lại: Thầy Park tuyển quân đấu Malaysia

V-League 2021 dự kiến lăn bóng trở lại vào giữa tháng 3, và đây là một tin rất vui với các đội bóng, người hâm mộ và đặc biệt là HLV Park Hang Seo.

V-League trở lại rộn ràng, hấp dẫn hơn

VFF và VPF hy vọng tình hình dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, và LS V-League 2021 có thể trở lại vào giữa tháng 3 tới. Theo dự kiến, các trận đấu bù của vòng 3 diễn ra vào ngày 13-14/3. 

Các vòng tiếp theo diễn ra ngay sau đó, và khoảng thời gian nghỉ giữa các vòng đấu được rút ngắn chỉ còn 3-4 ngày, giống với mùa giải 2020.

Thông tin V-League sắp lăn bóng trở lại khiến các đội bóng rất hào hứng. Mười bốn CLB V-League hiện đều đã tập trung sau kỳ nghỉ Tết, tập luyện để duy trì thể lực.

Trước đó, 2 vòng đầu của V-League đã diễn ra rấp hấp dẫn, với những kết quả bất ngờ. Khi V-League trở lại, giải đấu số 1 quốc nội Việt Nam còn hứa hẹn rộn ràng hơn, bởi các đội bóng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng sự tăng tốc để đua tranh vào Top 6.

Hà Nội (áo xanh) quyết trở lại sau 2 vòng đấu "thảm hoạ".
Hà Nội (áo xanh) quyết trở lại sau 2 vòng đấu "thảm hoạ".

Đương kim vô địch Viettel và á quân Hà Nội có sự khởi đầu không như mong đợi ở mùa giải năm nay. Hà Nội thậm chí còn đang đứng cuối BXH sau 2 trận thua. Chính vì thế, khoảng thời gian nghỉ Tết và từ nay tới giữa tháng 3, giúp hai đội bóng này khắc phục những mặt hạn chế, điều chỉnh lối chơi, để trở lại với đúng hình ảnh của mình.

Tin vui với Hà Nội khi Đình Trọng, Duy Mạnh gần như đã bình phục chấn thương, bên cạnh đó các ngoại binh có thêm thời gian để hoà nhập với đội bóng.

Viettel cũng sắp đón trở lại trung vệ Quế Ngọc Hải. Bác sĩ CLB thông báo cầu thủ người Nghệ An có thể thi đấu ngay khi V-League khởi động lại vào giữa tháng 3 tới.

Viettel và Hà Nội quyết "lấy lại những gì đã mất", chắc chắn sẽ khiến cuộc đua Top đầu hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, thời điểm này V-League chưa thể nói trước được điều gì, bởi các đội bóng không được đánh giá cao hồi đầu mùa giải như Hải Phòng, Bình Định, Bình Dương, Đà Nẵng, Thanh Hoá... lại đang có thành tích rất tốt, trở thành kẻ thách thức với các "ông lớn".

Thầy Park tuyển quân

Dự kiến V-League 2021 có 4 vòng trong tháng 4 gồm vòng 7, 8, 9, 10. Riêng vòng 9 và 10, các trận đấu có sự tham dự của CLB Viettel sẽ bị hoãn do đội bóng áo lính phải thi đấu tập trung (dự kiến tại Thái Lan) vòng bảng AFC Champions League từ ngày 21/4 - 7/5.

V-League tiếp tục diễn ra tới cuối tháng 5 trước khi thầy trò HLV Park Hang Seo hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc có khoảng 2 tháng để tuyển quân cho tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho mục tiêu lập kỷ lục ở sân chơi vòng loại World Cup.

HLV Park Hang Seo có đủ thời gian tuyển quân cho tuyển Việt Nam.
HLV Park Hang Seo có đủ thời gian tuyển quân cho tuyển Việt Nam.

Trước khi tuyển Việt Nam tập trung, thầy Park có đủ thời gian để kiểm tra năng lực các trụ cột, cũng như tìm kiếm thêm những nhân tố mới.

Thực tế, ông thầy người Hàn Quốc luôn có sẵn trong tay danh sách trên dưới 30 cầu thủ. Điều khiến ông Park vui hơn cả là việc vòng loại World Cup dời sang tháng 6, sẽ giúp các học trò cưng như Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Huy Hùng... hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng trở lại đội tuyển.

Bên cạnh đó, nhưng gương mặt mới như Cao Văn Triền, Quách Tân, Văn Việt... sau khi thể hiện tốt ở đợt tập trung cuối năm 2020, tiếp tục được thầy Park thử thách.

V-League trở lại với mặt sân đẹp hơn
Mặt sân xấu trở thành nỗi ám ảnh với các cầu thủ ở hai vòng đấu đầu tiên ở V-League. Sau thời gian nghỉ khoảng 1 tháng, các sân như Thiên Trường, Thanh Hoá, Lạch Tray… đều đã bảo dưỡng mặt cỏ, nâng cấp và sửa chữa khán đài, dàn đèn, các phòng chức năng… nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn, sẵn sàng cho ngày giải đấu trở lại.
Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.