Tuyển nữ Việt Nam vượt Thái Lan, lọt vào hạng 5 châu Á

GD&TĐ - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam kết thúc năm 2020 với vị trí top 5 châu Á, theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.

Các cô gái vàng Việt Nam kết thúc năm 2020 với vị trí thứ 5 châu Á và 34 thế giới.
Các cô gái vàng Việt Nam kết thúc năm 2020 với vị trí thứ 5 châu Á và 34 thế giới.

Cụ thể, các cô gái tuyển Việt Nam dù không thi đấu bất cứ trận nào trong quý IV năm 2020, nhưng vẫn tăng 1 bậc để xếp hạng 5 châu Á và 34 thế giới.

Để có được vị trí kỷ lục trên, đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã tích lũy được  1657 điểm, nhiều hơn kình địch Thái Lan tới 61 điểm.

Thái Lan hiện xếp số 2 khu vực Đông Nam Á (hạng 38 thế giới), các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các đội tuyển nữ Myanmar, Philippines và Malaysia.

Tại khu vực châu Á, tuyển nữ Australia đang dẫn đầu khi tích lũy được tới 1963 điểm, tiếp đế là Nhật Bản (1937 điểm), Trung Quốc (1867 điểm), Hàn Quốc (1818 điểm).

Đội tuyển Mỹ kết thúc năm 2020 với trị trí số 1 thế giới khi đạt 2192 điểm, Đức xếp thứ 2 (2091 điểm), tiếp theo là Pháp (2032 điểm), Hà Lan, Anh…

FIFA mới đây đã công bố Australia và New Zealand sẽ là đồng chủ nhà của VCK World Cup bóng đá nữ 2023, đông thời quyết định tăng số đội tham dự từ 24 lên thành 32.

Việc gia tăng số thành viên tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ, sẽ mở ra cơ hội với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng 3 lần vô địch Đông Nam Á và 6 lần giành huy chương vàng các kỳ SEA Games.

Tiếc rằng, các cô gái Việt Nam chưa từng được hít thở bầu không khí của một kỳ World Cup.

Vì thế, trước thông tin FIFA tăng suất dự giải đấu được tổ chức tại Australia và New Zealand, HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất vui mừng, thể hiện quyết tâm sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới. Ảnh: TTXVN.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới

GD&TĐ - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới.