Tốc độ "xé gió" của Ronaldo vẫn thua nhiều đồng nghiệp ở tuyển Bồ Đào Nha

GD&TĐ - Theo thống kê từ trang chủ Euro 2020, tốc độ chạy tối đa của Ronaldo thua kém khá nhiều cầu thủ trong đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại.

Ronaldo thể hiện phong độ ấn tượng ở Euro 2020.
Ronaldo thể hiện phong độ ấn tượng ở Euro 2020.

Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức, Ronaldo đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng ở tình huống ghi bàn mở tỉ số. Từ sân nhà, CR7 di chuyển quãng đường 92 mét trong 14,27 giây để có mặt đúng lúc và đúng chỗ đưa bóng vào lưới tuyển Đức, ghi tên mình lên bảng điện tử mang về lợi thế cho đội nhà.

Theo tính toán, tốc độ của Ronaldo lên đến 28km/h trong tình huống di chuyển này. Tốc độ của Ronaldo là điều không phải bàn cãi, nhưng điều đáng nói siêu sao chạy như thể anh đang ở tuổi 26 chứ không phải 36.

Usain Bolt vẫn được biết đến là người chạy nhanh nhất hành tinh khi nắm giữ kỷ lục chạy 100m chỉ với 9,58 giây. Nhưng “Tia chớp đen” người Jamaica từng nhận thua nếu phải chạy đua với Cristiano Ronaldo vào thời điểm năm 2020. 

Tuy nhiên, theo thống kê mà trang chủ Euro 2020 chỉ ra, tốc độ chạy tối đa của Ronaldo thua kém khá nhiều cầu thủ trong đội tuyển Bồ Đào Nha và nhiều cầu thủ của đội bóng khác ở thời điểm hiện tại.

Cụ thể, tốc độ tối đa mà CR7 đạt được là 28,8 km/h, xếp thứ 10 trên 15 cầu thủ Bồ Đào Nha đã ra sân tại giải đấu. Trong số những người xếp trên Ronaldo, có cả William Carvalho - tiền vệ phòng ngự đang chịu nhiều chỉ trích.

3 cầu Bồ Đào Nha đang sở hữu tốc độ tối đa tốt nhất tại Euro 2020 lần lượt là Rafa Silva (32,8 km/h), Nelson Semedo (32 km/h) và Ruben Dias (31,3 km/h).

Tuy vậy, rất hiếm có cầu thủ nào ở tuổi 36 có được phong độ lẫn thể lực và tốc độ như Cr7. Cho đến thời điểm này, Ronaldo đã trực tiếp góp công vào 4/5 bàn thắng mà Bồ Đào Nha ghi được (ghi 3 bàn, kiến tạo 1).

Trên BXH những chân sút xuất sắc nhất cấp độ ĐTQG trên toàn thế giới, Ronaldo đã có 107 pha lập công và hiện chỉ còn kém vị trí dẫn đầu của Ali Daei (Iran) vỏn vẹn 2 bàn. CR7 hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục này ngay tại Euro 2020 nếu duy trì được phong độ ghi bàn như hiện tại.

Ngoài ra, Cristiano Ronaldo đã có bàn thứ 19 tại các kỳ Euro và World Cup, ngang với kỷ lục của Miroslav Klose, ở trận Bồ Đào Nha gặp Đức hôm 19/6. Miroslav Klose ghi 16 bàn ở đấu trường World Cup và ba bàn ở các kỳ Euro.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo có 7 bàn ở World Cup và 12 bàn ở Euro. Ronaldo đã dự năm kỳ Euro và bốn kỳ World Cup. Đứng dưới Ronaldo và Klose là hai huyền thoại khác của Đức: Gerd Muller với 18 pha lập công và Jurgen Klinsmann có 16 bàn. 

Hiện có nguồn tin cho rằng Cr7 đang được Juventus mở đường để tìm bến đỗ mới. Thậm chí có nguồn tin còn tiết lộ Ronaldo đang lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ nhà giàu nước Pháp PSG khi đội bóng này chuẩn bị chia tay với tiền đạo Kylian Mbappe .

Lúc này các fan hâm mộ cũng đang rất háo hức chờ đợi sự kết hợp giữa Ronaldo và PSG, một sự kết hợp hoàn hảo đem tới lợi ích to lớn cho cả hai phía.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ