Thắng "không tưởng" Aston Villa, Man City tiến sát chức vô địch Ngoại hạng Anh

Đánh bại Aston Villa theo kịch bản "khó tin" khi phải nhận bàn thua ngay giây thứ 22 cùng thẻ đỏ của Stones, Man City tiến gần thêm một bước đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Chỉ chơi với 10 người trong cả hiệp 2, Man City vẫn đánh bại Aston Villa 2-1. (Ảnh: Getty).
Chỉ chơi với 10 người trong cả hiệp 2, Man City vẫn đánh bại Aston Villa 2-1. (Ảnh: Getty).

Cuối tuần này, Man City có trận đấu chung kết Cúp Liên Đoàn với Tottenham. Vì thế HLV Guardiola tiếp tục thực hiện chính sách "xoay tua" đội hình với 8 sự thay đổi so với trận bán kết FA Cup. 

Khi The Citizens còn chưa kịp "nóng máy", đội chủ nhà Aston Villa đã vượt lên ở ngay giây thứ 22. Watkins băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang để McGinn dứt điểm dễ dàng tung lưới Ederson. 

Bị thủng lưới sớm, Man City dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, Man City cuối cùng cũng có bàn gỡ hòa do công của Phil Foden nhưng công lớn thuộc về người kiến tạo là Bernardo Silva. Phút 40, Man City vượt lên dẫn trước sau khi Rodri bật cao đánh đầu đánh bại thủ môn Martinez và người kiến tạo tinh tế tiếp tục là Bernardo Silva. 

Dù vậy, Man City phải chơi thiếu người từ phút 44 sau thẻ đỏ của John Stones. Trung vệ ĐT Anh đã đạp thẳng vào đầu gối của Ramsey bên phía Aston Villa và trọng tài Bankes đã truất quyền thi đấu của anh sau khi tham khảo VAR. 

Khi Man City chơi thiếu người, HLV Guardiola buộc phải hy sinh tiền đạo Jesus để tung vào sân Laporte. Man City vì thế không còn giữ được sự áp đảo khi Aston Villa vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn thắng. 

Tuy nhiên, khi bàn thắng còn chưa đến với đội chủ nhà thì họ cũng chỉ còn 10 người từ phút 57. Matthew Cash phạm lỗi thô thiển với Phil Foden và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. 

Khi cân bằng quân số, Man City trở lại với hình ảnh lấn lướt quen thuộc. Dù không có thêm bàn thắng nhưng đội khách đã kiềm tỏa thành công những pha lên bóng có phần thiếu ý tưởng của Villa để bảo toàn chiến thắng 2-1. 

Với kết quả này, Man City đã có 77 điểm, bỏ xa MU 11 điểm trên BXH. Chỉ cần có 3 trận thắng trong 5 trận còn lại, Man City sẽ là nhà vô địch của Ngoại hạng Anh 2020/2021./. 

Đội hình xuất phát: 

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Luiz, Nakamba, Ramsey, Watkins, Traore

Man City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Bernardo Silva, Rodri, Gundogan, Mahrez, Jesus, Foden

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ