Robinho về lại “mái nhà xưa” với mức lương kinh ngạc

GD&TĐ - “Tiểu Pele” Robinho lần thứ 4 trở lại khoác áo đội bóng thời thơ ấu Santos trong bản hợp đồng có thời hạn 5 tháng với mức lương kinh ngạc chỉ vỏn vẹn 207 bảng/ tháng.

Man City đã phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh khi chiêu mộ Robinho vào thời điểm năm 2008.
Man City đã phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh khi chiêu mộ Robinho vào thời điểm năm 2008.

Cựu ngôi sao Man City về lại mái nhà xưa Santos theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với đội bóng Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế nhưng rất bất ngờ ở lần trở lại này ngôi sao 36 tuổi chỉ nhận mức lương tượng trưng tương đương 207 triệu bảng nhưng sẽ được tăng lên tuỳ thuộc vào mức độ đóng góp.

Dẫu vậy, ngôi sao được mệnh danh là “Tiểu Pele” cũng hết sức hồ hởi khi về lại đội bóng thời thơ ấu, anh nói: "Santos luôn là nhà của tôi.

Mục tiêu của tôi là giúp đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đưa đội bóng trở lại vị trí cao nhất.

Đây là nơi tôi không bao giờ phải rời đi. Thật tuyệt khi trở lại đội bóng đã sản sinh ra tôi.

Tôi luôn mơ ước trở thành 1 cầu thủ và Santos đã biến giấc mơ của tôi trở thành sự thật”.

Robinho đã có bước đột phá tại Santos trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2005.
Robinho đã có bước đột phá tại Santos trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2005.

Robinho cập bến đội chủ sân Etihad vào năm 2008 với giá chuyển nhượng cao kỷ lục của bóng đá Anh lúc bây giờ lên tới 32,5 triệu bảng.

Thời điểm đó, ông bố của hai con nhận được mức lương 160.000 bảng mỗi tuần.

Khởi đầu đầy hứa hẹn, ghi được 14 bàn trong mùa giải 2008 -2009 nhưng Robinho chỉ ra sân 10 lần ở mùa tiếp theo.

Dưới triều đại của chiến lược gia Roberto Mancini, ngôi sao người Brazil được đưa trở lại đội bóng Santos theo dạng cho mượn trước khi gia nhập AC Milan vào năm 2010.

Sự nghiệp của ngôi sao lừng lẫy một thời Robinho cũng nhiều nốt thăng trầm cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Năm 2017, anh bị kết tội tấn công tình dục trong một hộp đêm ở Milan (Ý) vào năm 2013 và phải nhận án phạt 7 năm tù giam.

Thế nhưng, tới thời điểm hiện tại cựu ngôi sao của Real Madrid vẫn chưa thi án mà đang tiếp tục kháng cáo có thể mất nhiều năm.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.