Những trận đấu "nhuốm mùi bạo lực” của bóng đá châu Âu

GD&TĐ - Bóng đá châu Âu từng bao phen “hổ thẹn” bởi cảnh bạo lực của các cầu thủ trên sân.

4 cầu thủ bị thẻ đỏ trong trận Lyon - Monaco tối 3/5.
4 cầu thủ bị thẻ đỏ trong trận Lyon - Monaco tối 3/5.

Cuộc đọ sức giữa Lyon và Monaco tại Ligue 1 tối 3/5 đã kết thúc trong “hổ thẹn” với 4 tấm thẻ đỏ. Nguyên do bởi cầu thủ 2 đội tham gia vào vụ ẩu đả dữ dội ở những phút bù giờ.

Trận chiến căng thẳng đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía đội khách Lyon.

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá châu Âu phải hổ thẹn bởi cảnh ẩu đả trên sân.

Cùng Báo GD&TĐ điểm lại một số trận đấu “gây sốc” ở bóng đá lục địa già:

Inter Milan - Valencia mùa giải 2006-2007

Cuộc thư hùng giữa Inter Milan và Valencia tại Champions League chìm trong tai tiếng vì cuộc ẩud đã diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc.

Theo đó, trận lượt về vòng 1/8 đã kết thúc với tỷ số 0-0, đảm bảo suất đi tiếp cho đại diện Serie A nhờ luật bàn thắng sân khách.

Những tưởng “an phận”, song cầu thủ David Navarro lại khơi mào cho màn hỗn chiến tập thể đấm Nicolas Burdisso gãy sống mũi.

Để “trả thù” cho đồng đội, các cầu thủ Inter Milan đuổi theo Navarro xuống đường hầm ở San Siro, trong khi trên sân các cầu thủ 2 đội lao vào liên tiếp tung ra những cú đấm đá túi bụi vào nhau.

Chelsea với Tottenham mùa giải 2015 – 2016

Chỉ có được kết quả hoà 2-2 trên sân Stamford Bridge, khiến Tottenham chính thức trao ngôi vương Ngoại hạng Anh cho Leicester City.

Có thể, do nhớ đến phát biểu của cầu thủ Chelsea trước trận đấu rằng họ sẽ làm mọi cách để Spurs không thể vô địch. Thậm chí, có cầu thủ còn tuyên bố chắc nịch sẽ mở tiệc ăn mừng nếu Tottenham sảy chân.

Với những phát biểu ấy, đội chủ sân Stamford Bridge vào sân thi đấu vô cùng quyết liệt.

Tottenham dù vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng chung cuộc không bảo toàn được chiến thắng. Nóng mặt, họ gây sự dẫn tới cuộc ẩu đả tập thể, khiến chiến lược gia Mauricio Pochettino phải nhảy vào sân để ngăn cản những cái đầu nóng.

Cảnh bạo lực diễn ra trong cả 2 hiệp đấu, nhưng điều ngạc nhiên trọng tài chính đã không rút ra bất cứ chiếc thẻ đỏ nào.

Barcelona với Real Madrid mùa giải 2011 – 2012

Các trận siêu kinh điển bóng đá Tây Ban Nha diễn ra hết sức xấu xí dưới thời Jose Mourinho - Pep Guardiola và đỉnh điểm là cuộc ẩu đả ở Siêu cup Tây Ban Nha năm 2011.

Mourinho "móc mắt" trợ lý của Barca.
Mourinho "móc mắt" trợ lý của Barca.

Nếu như trong sân, có tới 2 cầu thủ Real Madrid “ăn” thẻ đỏ, thì ở ngoài sân cũng chứng kiến cảnh HLV Jose Mourinho “chọc mắt” trợ lý Tito Vilanova bên phía đối thủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ