Người hâm mộ muốn in chân dung Maradona lên tiền giấy Argentina

GD&TĐ - Hàng loạt hoạt động tưởng nhớ huyền thoại Diego Maradona, người qua đời hôm 25/11 ở tuổi 60, vẫn tiếp tục diễn ra trên quê hương vũ điệu Tango.

Mới nhất, Cup Liên đoàn Chuyên nghiệp Argentina đã được giới chức bóng đá nước này đổi tên thành Cup Diego Armando Maradona.

Logo của giải đấu cũng được thiết kế lại, mô phỏng Maradona với chiếc áo số 10 huyền thoại đi bóng trong trận chung kết World Cup 1986 mà Argentina đăng quang khi hạ Đức 3-2.

Logo và tên mới của Cup Liên đoàn Argentina.
Logo và tên mới của Cup Liên đoàn Argentina.

Cup Liên đoàn Chuyên nghiệp Argentina mới ra đời năm 2020 gồm 24 đội thuộc giải VĐQG Argentina được quyền tham dự, chính thức khởi tranh hôm 30/10 cũng là ngày sinh nhật 60 của “Cậu bé vàng”.

Đã có 10 đội vinh dự được đá trận đầu tiên mang tên Cup Diego Armando Maradona từ hôm 29/11, bao gồm cả Gymnasia, đội bóng mà Maradona giữ cương vị HLV trưởng trước lúc qua đời.

Nhiều hoạt động vẫn đang diễn ra nhằm tưởng nhớ huyền thoại Maradona.
Nhiều hoạt động vẫn đang diễn ra nhằm tưởng nhớ huyền thoại Maradona.

Hoạt động tưởng nhớ Maradona còn được một nghị sĩ trình lên cơ quan lập pháp đề nghị thông qua dự luật lấy ngày sinh nhật của cố huyền thoại thành ngày Quốc lễ với tên gọi Ngày lễ Quốc gia Bóng đá Argentina.

Bên cạnh đó, người hâm mộ quốc gia Nam Mỹ này cũng đang tiến hành vận động in chân dung Diego Maradona lên tiền giấy của Argentina.

Ngoài ra, Napoli (Ý), đội bóng Maradona từng 7 mùa khoác áo cũng quyết định đổi tên sân San Paolo vốn có lịch sử 72 năm thành sân Diego Armando Maradona.

Chưa hết, nhà cầm quân Andre Villas-Boas (CLB Marseille - Pháp) còn kiến nghị FIFA nên treo áo số 10 ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển trên phạm vi toàn thế giới để tưởng nhớ huyền thoại đã về bên vòng tay của Chúa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đảng viên trẻ Trường THPT Thành Sen tuyên thệ dưới lá cờ Đảng.

Tuổi 18 vào Đảng: Tự hào và khát vọng cống hiến

GD&TĐ - Nhiều học sinh Hà Tĩnh được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là minh chứng cho hiệu quả giáo dục lý tưởng sống trong trường học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là ở vùng khó khăn.

Minh họa/INT

Đổi hoà bình lấy đất hiếm

GD&TĐ - Cả ông Trump lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đều hết lời ca ngợi thoả thuận hoà bình giữa Congo và Rwanda.