Hơn 80 phi công trình diễn kĩ thuật bay dù lượn tại Đà Nẵng

GD&TĐ - Sáng ngày 27/7, Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng phối hợp cùng CLB Dù lượn Đà Nẵng vừa tổ chức giải Dù lượn “Bay trên Tiên Sa” tại khu vực biển Thọ Quang và bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tuy mạo hiểm, nhưng dù lượn đang dần chinh phục nhiều người thích mạo hiểm tham dự
Tuy mạo hiểm, nhưng dù lượn đang dần chinh phục nhiều người thích mạo hiểm tham dự

Giải lần này quy tụ hơn 80 phi công thuộc các đội bay đến từ các tỉnh Việt Nam và đội dù lượn của nước bạn Lào. Theo đó, các phi công sẽ xuất phát từ đỉnh Bàn Cờ (có độ cao 600m, thuộc bán đảo Sơn Trà) và đáp cánh chính xác tại bãi biển Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Được biết, bay dù lượn là một môn thể thao mạo hiểm, đòi hỏi kỹ thuật và đảm bảo sức khỏe của người tham gia. Tuy nhiên, hiện nay dù lượn đang tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với những người mang đam mê chinh phục bầu trời. Nhất là thưởng ngoạn cảnh đẹp tại TP Đà Nẵng.

Hơn 80 vận động viên dù lượn tập trung tại giải “Bay trên Sơn Trà”
 Hơn 80 vận động viên dù lượn tập trung tại giải “Bay trên Sơn Trà” 
Các phi công cất cánh từ đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà
Các phi công cất cánh từ đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà 
Màn trình diễn dù lượn của các phi công trên nền trời Đà Nẵng
 Màn trình diễn dù lượn của các phi công trên nền trời Đà Nẵng 

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng khẳng định vai trò quan trọng của giải lần này đối với phong trào thể thao tại địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, ông Thao cũng mong muốn hình ảnh của ngành thể thao nói riêng, và biểu tượng du lịch của thành phố Đà Nẵng nói chung sẽ được quảng bá rộng rãi qua hoạt động lần này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ