HLV Lê Thụy Hải thất vọng với màn trình diễn của Lee Nguyễn

GD&TĐ - Theo HLV Lê Thụy Hải, tiền vệ Lee Nguyễn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ ở những vòng đấu đã qua trong màu áo TP HCM.

HLV Lê Thụy Hải chưa hài lòng với phong độ của Lee Nguyễn
HLV Lê Thụy Hải chưa hài lòng với phong độ của Lee Nguyễn

Vòng 3 V.League, CLB TP HCM bất ngờ nhận trận thua trắng 0-2 trước Than Quảng Ninh, dù sở hữu không ít cơ hội ngon ăn. Trận thua này khiến đội bóng Sài thành rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn có được 3 điểm sau 3 lượt trận.

Ở trận đấu này, tiền vệ Lee Nguyễn chỉ thi đấu tròn vai và không để lại nhiều dấu ấn khi bị các cầu thủ đội chủ nhà chăm sóc quá kỹ. Cuối trận, tiền vệ gốc Việt trách cứ trọng tài bắt việt vị không chính xác, khiến bàn thắng đến từ đường kiến tạo tuyệt đẹp của anh không được công nhận.

Nhận xét vể trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Lee Nguyễn bị cầu thủ Quảng Ninh chăm sóc kĩ, có bóng là 2, 3 người đối phương vào, áp sát rất nhanh. Lee Nguyễn rất khó để xử lý. Cách cậu ấy chuyền bóng cũng chưa thật sự hợp lý. Vì thế Lee Nguyễn chưa thật sự nổi bật. Tuyến giữa của CLB TP.HCM đáng lẽ phải trông đợi vào Lee Nguyễn, nhưng cậu ấy hoạt động chưa được nhiều.

Nếu so với kỳ vọng thì Lee Nguyễn thể hiện như vậy là kém. Còn so với một cầu thủ bình thường thì như vậy cũng dễ hiểu, bởi khi bị kèm chặt thì đương nhiên sẽ khó hoạt động. Nhưng Lee Nguyễn là ngôi sao thì chúng ta kỳ vọng nhiều hơn".

Lý giải về việc đội bóng Sài thành thi đấu kém thuyết phục dù được đầu tư không ít tiền của, ông Hải nhận định: “CLB TP.HCM muốn chơi theo cách ít đội dám, là cố gắng làm tung lưới đối phương nhiều, thì dù có thủng lưới cũng vẫn thắng. Vì thế họ mua nhiều tiền đạo. Nhưng họ không hiểu là anh dùng nhiều tiền đạo nhưng phải sắc bén, phải có bàn thắng sớm.

Bóng đá Việt Nam thì bây giờ nhiều đội có quan điểm đầu tiên là phải không thua đã, nên phòng ngự tốt. Còn CLB TP.HCM phòng ngự thì rất thiếu người. Lúc nào cũng thấy mong manh, rất nguy hiểm. Các cầu thủ nội của CLB TP.HCM không tranh chấp được với trung phong ngoại của đối phương.

Mà các cầu thủ tấn công của CLB TP.HCM cũng không lùi về tranh chấp. Mỗi HLV có một phong cách riêng, mình cũng không nên phê phán. Nhưng theo tôi thì hiện nay, không nên chơi theo cách của CLB TP.HCM".

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải dự đoán trận vòng 4 V.League 2021 khi CLB TP.HCM đón tiếp Sài Gòn FC ở trận derby (19h15 ngày 19/3): "CLB TP.HCM khó có điểm trước Sài Gòn, vì CLB này chơi rất chặt chẽ. Khả năng lớn là CLB TP.HCM sẽ thua. Sài Gòn họ có quan điểm bảo toàn mành lưới đã rồi tính sau mà cũng có nhân tố tốt".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ