HLV Koeman: "Không còn Messi, Barca sẽ khó khăn hơn để ghi bàn"

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, HLV Koeman thừa nhận, không còn Messi trong đội hình, Barca sẽ khó khăn hơn nhưng đội bóng phải biết tiến lên phía trước.

HLV Koeman tự tin trước thềm mùa giải mới
HLV Koeman tự tin trước thềm mùa giải mới

Messi đã ký hợp đồng 2 năm với PSG vào thứ ba vừa qua, khép lại 20 năm cống hiến cho Barca. Không còn siêu sao người Argentina trong đội hình, đội chủ sân Camp Nou chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ với truyền thông mới đây, HLV Koeman tâm sự: “Dù là một chương vĩ đại, thì bạn vẫn phải đóng cuốn sách đó lại vì bây giờ, chúng ta phải tập trung vào mùa giải mới”, Koeman nói với Martin Ainstein của ESPN.

“Chúng tôi có những cầu thủ mới và cần phải tiến lên phía trước. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ trong đội hình mùa này, và đó cũng là tương lai, Sau tất cả, điều thực sự quan trọng là chúng ta phải tập trung vào những gì đang có và quên đi những gì đã xảy ra trong vài ngày qua”, ông Koeman nói thêm.

Thuyền trưởng của Barca nhấn mạnh: “Tất nhiên chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để ghi bàn. Messi đã ghi 30 bàn trong mùa giải trước. Vì vậy, những cầu thủ khác cần phải chứng tỏ mình nhiều hơn, cần đặt đội bóng lên trên cá nhân.

Chúng ta phải làm mọi thứ cùng nhau. Hy vọng rằng, chúng tôi có được những cầu thủ trở lại sau chấn thương như Ansu Fati và Coutinho và sau đó, chúng tôi vẫn có một đội hình mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được những gì mọi người mong đợi”.

HLV Koeman đánh giá thêm: “Mục tiêu luôn là giành các danh hiệu trong nước có một hành trình tốt ở Champions League. Những CLB như Barcelona không có mùa giải nào không giành được điều gì đó.

Mùa này có thể sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên, với tốc độ làm việc và sự nỗ lực cao, chúng tôi có thể tạo ra một bước tiến”.

Barca sẽ có trận đấu bắt đầu mùa giải mới gặp Real Sociedad trên sân Nou Camp vào ngày 16-8. Theo điều tra mới đây của ESPN, trận đấu này có khoảng 30.000 vé được phân phối nhưng cho đến thời điểm này chỉ có 15.280 vé được người hâm mộ mua.

Đây là điều hết sức bất thường vì ở những mùa giải trước, khi có mặt của Messi thì vé luôn bán rất chạy. 

Phóng viên Samuel Marsden nhận định về điều này như sau: "Chỉ có 15.280 vé được mua. Điều này có vẻ không thỏa đáng. Không thể phủ nhận rằng những lo ngại về dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc bán vé. Nhưng không thể phủ nhận việc Messi ra đi đã ảnh hưởng lớn, nhiều người hâm mộ đã không còn cuồng nhiệt như trước".  

Ngoài ra, doanh thu bán áo đấu của Barcelona cũng giảm mạnh. Phóng viên ESPN Harvey Miguel tiết lộ: "Những ảnh hưởng tiêu cực từ việc Messi ra đi đã gây tổn thất cho Barca. Vé còn rất nhiều, doanh thu bán áo đấu của Barca cũng giảm 80%". 

Theo Lionel Messi, Barca và Real Madrid có thể đối diện những thách thức sau khi chia tay những ngôi sao hàng đầu.

"Real và Barca sẽ phải trả giá, gặp nhiều khó khăn, nhưng họ sẽ ổn định sau vài năm nữa. Những ngôi sao sẽ trở lại với bóng đá Tây Ban Nha", Messi nói với báo Tây Ban Nha El País hôm 12/8.

"Sau cùng, điều quan trọng nhất của một giải đấu là các đội bóng. Ngoài Real và Barca, La Liga còn có những đội mạnh như Sevilla, Valencia hay Atletico.

La Liga cũng là giải đấu lớn và thu hút nhiều người xem. Các ngôi sao rời đi, nhưng các đội vẫn tiếp tục tồn tại và tranh đấu", chân sút người Argentina nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.