HLV Brunei sốc khi học trò nhận thẻ đỏ ở trận thua U23 Việt Nam

Trong buổi họp báo sau trận thua 0-6 trước U23 Việt Nam, HLV Stephen Ng Heng Seng của U23 Brunei thừa nhận ông bị sốc khi chứng kiến học trò bị trọng tài rút thẻ đỏ sau pha va chạm với Quang Hải.

Tình huống phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ của cầu thủ U23 Brunei
Tình huống phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ của cầu thủ U23 Brunei
Ở trận ra quân tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 tối qua, U23 Brunei  đã để thua trắng 6 bàn trước chủ nhà Việt Nam. Nói về thất bại này, HLV Stephen Ng Heng Seng của U23 Brunei tỏ ra "cam chịu":
"Chúng ta đều biết U23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á. Trong khi đó, khả năng, chiến thuật của Brunei thì tất cả cũng thấy trên sân rồi, chỉ có vậy thôi. Các học trò của tôi đã thực hiện đúng chiến thuật, cố gắng hết khả năng trong trận đấu hôm nay. Tôi khá thất vọng và buồn khi đội thua 0-6 nhưng không bất ngờ về kết quả trận đấu".
Không bất ngờ về kết quả trận đấu, nhưng vị "thuyền trưởng" của U23 Brunei tiết lộ ông bị sốc khi chứng kiến cảnh cậu học trò Aminuddin nhận thẻ đỏ ở phút thứ 76. Hậu vệ số 6 của U23 Brunei bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Quang Hải trong cấm địa. Aminuddin sau đó đã bật khóc khi rời sân.

"Tôi sốc khi nhìn cảnh cầu thủ của mình khóc khi nhận thẻ đỏ rời sân. Tôi ở quá xa để thấy được tình huống đó. Có thể cầu thủ của tôi không lường trước được sẽ bị thẻ đỏ nên đã có cảm xúc như vậy", HLV Stephen Ng Heng Seng nói.
Nhà cầm quân này cũng bày tỏ rằng ông tiếc vì hậu vệ nhận 1 thẻ đỏ và đội nhà bị tới 2 quả phạt đền trong một trận đấu. "Thế nhưng đó là chuyện đã qua. Giờ chúng tôi sẽ phải tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp Thái Lan", ông Stephen Ng Heng Seng nói.
Nói về U23 Việt Nam, HLV Stephen Ng Heng Seng nhận định: "U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó tôi ấn tượng nhất với cầu thủ mang áo số 19 (Quang Hải).
Theo tienhong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.