Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch tập trung nhiều đợt năm 2021

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch tập trung thành nhiều đợt trong năm 2021 để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như đấu trường AFF Cup.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ có ít nhất 6 đợt tập trung trong năm 2021.
Các cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ có ít nhất 6 đợt tập trung trong năm 2021.

Theo đó, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ có ít nhất 5 đợt tập trung theo lịch FIFA Days, gồm: Đợt 1 sẽ diễn ra từ 22/3 đến 30/3; Đợt 2 từ 31/5 đến 8/6; Đợt 3 từ 30/8 đến 7/9; Đợt 4 từ 4/10 đến 12/10; Đợt 5 từ 8/11 đến 16/11.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng đã chốt lịch AFF Cup 2021 diễn ra từ 11/4 đến 8/5, do đó nếu tính cả thời gian chuẩn bị và thi đấu giải này thì tuyển Việt Nam có tất cả 6 đợt hội quân vào năm sau.

Dự kiến, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ kết thúc trong tháng 3 và tháng 6/2021, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, tiếp đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, 4 trận) và Indonesia chưa được điểm nào xếp cuối.

Nếu “Rồng Vàng” tiến vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và vào chung kết AFF Cup thì khi đó đoàn quân thầy Park sẽ có khoảng 20 trận đấu trong năm 2021 – đầy bận rộn.

Trong năm 2020 đội U22 Việt Nam có 2 đợt tập trung vào hồi tháng 7 và tháng 8. Ảnh: Zing.vn
Trong năm 2020 đội U22 Việt Nam có 2 đợt tập trung vào hồi tháng 7 và tháng 8. Ảnh: Zing.vn

Ngoài ra, năm sau tuyển U22 cũng sẽ tham dự hai giải đấu quan trọng, gồm: Vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ 23/10 đến 31/10 và môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà dự kiến từ 21/11 đến 2/12.

Do đó, U22 Việt Nam cũng sẽ có ít nhất hai đợt hội quân trong năm 2021 nhằm hiện thực hoá mục tiêu cũng như tham vọng của mình trên các đấu trường quốc tế.

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên các đợt tập trung của tuyển quốc gia và U22 quốc gia trong năm 2020 đã không diễn ra theo kế hoạch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ