Đối thủ của tuyển Việt Nam lại “trảm” tướng

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá UAE và tân thuyền trưởng Jorge Pinto đã thống nhất “đường ai nấy đi” sau cuộc họp ngày 30/11.

UAE và chiến lược gia Jorge Pinto chia tay chóng vánh.
UAE và chiến lược gia Jorge Pinto chia tay chóng vánh.

Nhà cầm quân người Colombia cập bến UAE vào tháng 6/2020 với nhiệm vụ đánh bại đội tuyển Việt Nam và các đối thủ tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á – giành vé tới Qatar.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khiến các trận đấu vòng loại World Cup đều bị hoãn sang năm 2021. Vì thế, dù chưa dẫn dắt “đại gia” châu Á thi thố bất cứ trận đấu chính thức nào kể từ ngày nhậm chức nhưng ông Jorge Pinto đã phải ra đi.

“Tôi đã có cuộc làm việc với đại diện Liên đoàn để trình bày hoàn cảnh của mình và họ đồng ý giải quyết hợp đồng trong êm đẹp.

Tôi tự hào với quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển UAE. Từ sâu thẳm trong tim, tôi mong đội sẽ gặt hái được thành công nhiều hơn nữa trong tương lai”, trang chủ LĐBĐ UAE dẫn lời HLV Pinto cho biết.

Tính tới thời điểm “đường ai nấy đi”, ông Jorge Pinto mới dẫn dắt đối thủ của Việt Nam thi đấu 3 trận giao hữu.

Trận ra mắt để thua 1-2 trước Uzbekistan, kế tiếp đánh bại Tajikistan 3-2 và mới nhất hôm 16/11 đã để thua Bahrain 1-3, được xem là nguyên nhân khiến ghế của HLV sinh năm 1952 lung lay.

Truyền thông nước sở tại khẳng định nhà cầm quân 68 tuổi không được lòng các học trò, cách huấn luyện của ông cũng không hiệu quả khi để thủng lưới tới 7 bàn sau 3 trận.

Trước khi “trảm” ông Pinto, UAE đã liên tiếp sa thải 2 nhà cầm quân “số má”.

Cụ thể, chiến lược gia Bert van Marwijk “bay chức” sau trận đội nhà thua 0-1 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình hôm 14/11/2019.

Sau đó, đến lượt nhà cầm quân Ivan Jovanovic phải “khăn gói ra đi” khi chưa kịp dẫn dắt UAE thi đấu bất cứ trận nào.

UAE sẽ tiếp đoàn quân của chiến lược gia Park Hang-seo trên sân nhà vào ngày 15/6 theo lịch thi đấu dự kiến tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.