Cổ động viên Indonesia: “Việt Nam hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp”

GD&TĐ - Sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại 0-4 trước Việt Nam, cổ động viên Indonesia đã phải thừa nhận, đội quân của HLV Park Hang Seo ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.

Indonesia thua toàn diện trước Việt Nam. Ảnh VNE.
Indonesia thua toàn diện trước Việt Nam. Ảnh VNE.

Khác xa với sự kỳ vọng, tối 7/6 trên sân Al-Maktoum, Indonesia đã thi đấu lép vế hoàn toàn trước Việt Nam. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong chỉ cầm cự được trong hiệp nhờ lối đá rắn. Tuy nhiên, kể từ phút 51, họ liên tiếp bị Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng rồi Vũ Văn Thanh chọc thủng lưới.

Theo thống kê, cả trận, Indonesia chỉ tạo ra đúng một tình huống nguy hiểm, là cú cứa lòng của Egy Maulana ở phút 71 đưa bóng dội xà. Thua toàn diện, thậm chí thua cả cuộc đua về thể lực so với Việt Nam nhưng sau trận đấu chiến lược gia người Hàn vẫn đổi lỗi cho trọng tài.

"Trước trận, tôi nghĩ cơ hội chia đều cho hai bên, và tới đầu hiệp hai, tôi vẫn bảo lưu quan điểm đó. Nhưng nhịp điệu trận đấu thay đổi quá nhanh. Tôi từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018, nhưng chưa nhìn thấy thế trận thay đổi nhanh như thế bao giờ.

"Chúng tôi thua bàn đầu sau một tình huống mất bóng từ xa. Nhưng trước khi dứt điểm, tiền đạo của Việt Nam đã để bóng chạm tay. Ít phút sau đó, một tiền đạo của chúng tôi ngã trong khu 16m50 của Việt Nam, trọng tài đứng gần đấy nhưng không đưa quyết định hợp lý”, HLV Shin Tae-yong nói trong họp báo sau trận đấu.

Khác với những gì chiến lược gia người Hàn nói, trên các diễn đàn, CĐV đều thừa nhận đội nhà thua “tâm phục khẩu phục”. CĐV JayTun bình luận: "Việt Nam đã thực sự hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp. Họ đã thuộc về đẳng cấp thế giới, chúng ta nên học hỏi họ".

Một người hâm mộ khác tên Celinun cũng bình luận: "Đây thực sự là trận thua về đẳng cấp. Việt Nam đã chơi thứ bóng đá hiện đại. Họ chạy và chuyền bóng nhanh, di chuyển không bóng lấp đầy khoảng trống, khoảng cách giữa các tuyến rất hợp lý và khoa học. Kỹ chiến thuật của cầu thủ Việt Nam đều vượt trội chúng ta".

"Chúc mừng Việt Nam và bài học từ các bạn. Cảm ơn tất cả cầu thủ Indonesia, các bạn đã chiến đấu hết mình. ĐT Việt Nam họ có phong độ tốt trong 3 năm, trong khi Indonesia chỉ mới vài tháng. Bình tĩnh cho các trận đấu tiếp theo và chúng ta sẽ có câu trả lời", một CĐV viết.

Thậm chí, có CĐV còn so sánh Việt Nam với Nhật Bản: "Trình độ Việt Nam có lẽ đã tương đương với Nhật Bản. Họ thể hiện một lối đá bản lĩnh và hiệu quả. Nhưng đội tuyển chúng ta dù sao tuổi còn rất nhỏ, có rất nhiều thời gian để phát triển".

Điều đáng tiếc nhất sau trận đấu với Indonesia là việc Quang Hải phải nhận thẻ vàng (trận trước đó nhận 1 thẻ) và sẽ vắng mặt ở trận tới. Vắng số 19 sẽ là bài toán nan giải với HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên, chứng kiến những gì Việt Nam đã thể hiện, một CĐV Indonesia nói: “Việt Nam quá mạnh so với Indonesia ở các tuyến. Vị trí nào của đội bóng áo đỏ cũng có thể tỏa sáng. Trận tới họ thiếu Quang Hải nhưng với con người hiện tại thì việc thiếu vắng 1 cầu thủ ko phải vấn đề quá lớn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.