Chủ tịch của Barcelona lên tiếng về tương lai của Messi

GD&TĐ - Tương lai của Messi đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới, hiện tại M10 vẫn là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với đội bóng chủ quản.

Messi có cơ hội ở lại với Barca.
Messi có cơ hội ở lại với Barca.

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, Chủ tịch của Barcelona - ông Joan Laporta tiết lộ: “Về Messi, mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết các vấn đề quan trọng, chúng tôi vẫn đang rất nỗ lực. Messi muốn ở lại và ưu tiên hàng đầu của cậu ấy luôn là Barca. Chúng tôi rất hạnh phúc về điều này”.

“Tất cả đều muốn Messi ở lại La Liga vì cậu ấy là siêu sao hàng đầu thế giới, cậu ấy thu hút lượng lớn người hâm mộ và sự hiện diện của cậu ấy giúp ích rất nhiều cho La Liga.

Sau cùng, chúng tôi cũng mong muốn La Liga sẽ linh hoạt hơn (về quỹ lương) nếu có thể, giống như những giải đấu hàng đầu thế giới khác đã giúp đỡ các đội bóng của họ”, Chủ tịch của Barcelona nói thêm.

Dự kiến, Messi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Barcelona ngay trong tuần này đồng thời giảm 50% tiền lương để giúp đỡ đội bóng chủ quản vượt qua khó khăn.

Dẫu vậy, quỹ lương của đội chủ sân Camp Nou đã vượt ngưỡng cho phép và trong trường hợp thành công ký hợp đồng mới, Messi cũng sẽ không được đăng ký thi đấu tại La Liga.

Chủ tịch Laporta từng thừa nhận mức lương của Barcelona hiện chiếm 110% thu nhập của họ. Ông nói: “Chúng tôi đã đánh mất tuân thủ các quy định về công bằng tài chính”.

Các cầu thủ Gerard Pique, Marc Andre ter Stegen, Frenkie de Jong và Clément Lenglet đã đồng ý giảm lương. Các cuộc đàm phán đang chờ Jordi Alba và Sergio Busquets.

Trong khi đó, Carles Alena đã đến Getafe với giá 5 triệu euro, Junior Firpo đến Leeds với giá 15 triệu euro, Jean-Clair Todibo đến Nice với giá 8,5 triệu euro.

Francisco Trincao đã gia nhập Wolves theo dạng cho mượn, với tùy chọn mua đứt trị giá 25 triệu euro. Matheus Fernandes và Juan Miranda bị sa thải. Ilaix Moriba đã được cảnh báo rằng anh sẽ bị loại khỏi đội hình trừ khi phải gia hạn hợp đồng.

Barca cũng muốn Pjanic, Umtiti và Coutinho ra đi. Chỉ riêng ba cầu thủ này có giá hơn 350 triệu euro nhưng bán cầu thủ bây giờ không phải là đơn giản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ