Chia tay HAGL, Châu Ngọc Quang gia nhập Hải Phòng FC

GD&TĐ - Không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kiatisak, Châu Ngọc Quang được đội bóng phố Núi đem cho Hải Phòng mượn ở giai đoạn hai của V.League 2021.

Châu Ngọc Quang gia nhập Hải Phòng FC
Châu Ngọc Quang gia nhập Hải Phòng FC

Những ngày qua CLB Hải Phòng của HLV Phạm Anh Tuấn có chuyến tập huấn tại trung tâm Hàm Rồng của HAGL. Tại đây đội bóng đất Cảng có trận thi đấu giao hữu bổ ích với đội bóng của HLV Kiatisak.

Lãnh đạo CLB Hải Phòng ngỏ ý muốn mượn một vài cầu thủ của HAGL cho giai đoạn tới của V.League và được bầu Đức đồng ý cho mượn tiền vệ Châu Ngọc Quang cho tới hết giai đoạn hai của mùa giải.

Một vài trường hợp khác vẫn được lãnh đạo CLB HAGL xem xét bởi đội bóng của HLV Kiatisak vẫn đang dư thừa nhân sự và cũng muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ này có cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn để duy trì phong độ.

Trước đó, Hải Phòng cũng vừa chào đón tân binh A Mít từ Đà Nẵng. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ khoác áo đội chủ sân Lạch Tray theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2021.

Theo chia sẻ từ Tổng thư kí Lê Hoài Anh thì nhiều khả năng giải V.League sẽ trở lại trong quãng thời gian vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 nếu dịch bệnh tại Việt Nam được khống chế. Giải đấu sẽ thi đấu trong tình trạng không khán giả và thi đấu tập trung ở một số sân vận động ở phía Bắc.

Vị lãnh đạo VFF chia sẻ: "VFF sẽ trao đổi với VPF về kế hoạch đưa V-League trở lại. Trong thời gian từ ngày 26/6 tới ngày 11/7, CLB Viettel thi đấu tại AFC Champions League. Sau khi đội bóng này về nước và hoàn tất thời gian cách ly, V-League sẽ trở lại.

Hy vọng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, dịch bệnh được kiểm soát. Chúng tôi sẽ có sự chủ động với những phương án khác nhau phục vụ cho từng kịch phản cụ thể, nhằm đảm bảo giải đấu sẽ kết thúc trong năm 2021".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga triển khai drone trong xung đột với Ukraine.

EU và NATO 'giẫm lên chân nhau'

GD&TĐ - Những khác biệt trong cách tiếp cận an ninh giữa các thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến kế hoạch 'tường chắn UAV' gặp khó.

Nhờ chính sách hỗ trợ, sản xuất robot hình người ở Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: INT

Trung Quốc thống trị ngành công nghiệp robot

GD&TĐ - Trong thập niên qua, Trung Quốc đã triển khai chiến dịch mạnh mẽ nhằm tích hợp robot vào các quy trình sản xuất, đồng thời phát triển ngành công nghiệp robot và linh kiện công nghệ cao trong nước.