Chelsea “mất” thủ môn số 1 ở chung kết Champions League

GD&TĐ -Thủ thành Edouard Mendy dính chấn thương nghiêm trọng trong trận trận Chelsea thua Aston Villa 1-2 ở vòng 38 Ngoại hạng Anh tối 23/5.

Mendy dính chấn thương nghiêm trọng, nguy cơ lỡ chung kết Champions League.
Mendy dính chấn thương nghiêm trọng, nguy cơ lỡ chung kết Champions League.

Người gác đền của Chelsea gặp vấn đề ở xương sườn sau nỗ lực ngăn cản Bertrand Traore mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 43.

Khi đó, cú bay người hết cỡ của thủ thành người Senegal khiến phần xương sườn đập mạnh vào cột dọc. Cú va mạnh tới mức Mandy nằm sân trong đau đớn. Nhưng khi được chăm sóc y tế, anh tiếp tục thi đấu nốt khoảng 2 phút thời gian còn lại của hiệp một.

Mendy nỗ lực cản phá pha ghi bàn của cầu thủ Aston Villa.
Mendy nỗ lực cản phá pha ghi bàn của cầu thủ Aston Villa.

Sau giờ nghỉ, thủ môn số 1 của Chelsea không thể tiếp tục vào sân thi đấu và được thay bằng đồng nghiệp Kepa.

“Với chấn thương gặp phải, Mendy nguy cơ lỡ trận đại chiến Chelsea - Man City tại chung kết Champions League diễn ra ở Porto”, tờ The Sun (Anh) cho biết.

Tình trạng của Mendy khiến nhà cầm quân Tuchel lo lắng
Tình trạng của Mendy khiến nhà cầm quân Tuchel lo lắng

Tình trạng của thủ thành 29 tuổi khiến chiến lược gia Thomas Tuchel tỏ ra vô cùng lo lắng.

“Mendy va đập mạnh vào khung thành và cảm thấy nhói đau ở xương sườn. Hiện chúng tôi cũng đang đợi kết quả kiểm tra y tế”, chiến lược gia người Đức tỏ ra vô cùng lo lắng: “Nếu có thể, chúng tôi sẽ làm mọi cách để cậu ấy trở lại kịp dự trận chung kết Champions League với Man City”.

Trận đại chiến Chelsea - Man City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/5 (giờ Hà Nội). Nếu đả bại tân vương Ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ giành Cup châu Âu đầu tiên sau 9 năm đằng đãng.

Ở vòng 38, dù thua Aston Villa 1-2 nhưng Chelsea vẫn vào Top 4 Premier League cùng suất dự Champions League mùa sau, nhờ chiến thắng 4-2 của Tottenham trên sân Leicester City ở trận đấu cùng giờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.