Chelsea khởi đầu kém cỏi nhất dưới triều đại tỷ phú Abramovich

GD&TĐ - Chelsea có khởi đầu tệ nhất Ngoại hạng Anh trong kỷ nguyên 17 năm dưới triều đại của tỷ phú Roman Abramovich.

Frank Lampard đang cùng Chelsea có khởi đầu kém cỏi nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi tỷ phú Nga nắm quyền 17 năm trước.
Frank Lampard đang cùng Chelsea có khởi đầu kém cỏi nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi tỷ phú Nga nắm quyền 17 năm trước.

Trận thua tủi hổ 1-3 ngay tại thánh địa Stamford Bridge trước Man City rạng sáng 4/1 (giờ Hà Nội) đã khiến áp lực đè nặng lên Frank Lampard.

Đội bóng của nhà cầm quân sinh năm 1978 đã thua 4 trong 6 trận gần nhất và chỉ giành được 1 chiến thắng trước West Ham.

Kết quả là The Blues tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 26 điểm sau 17 trận, trong đó chỉ có 7 lần “ca khúc khải hoàn”.

Điều này đồng nghĩa, đội chủ sân Stamford Bridge có khởi đầu kém cỏi nhất đối với một mùa giải, trong suốt 17 trị vì của ông chủ Abramovich.

Lampard cũng chỉ kiếm được trung bình 1,67 điểm/trận tại giải Ngoại hạng Anh - thua cả thành tích của những nhà cầm quân thất bại, bao gồm cả Andre Villas-Boas hay Luiz Felipe Scolari.

Chelsea dưới thời ông chủ Abramovich được ví như “máy xay huấn luyện viên”, vì thế bây giờ là lúc giới mộ điệu hóng xem liệu huyền thoại Lampard có được trao thêm cơ hội hay không.

Hiện có rất nhiều nhà cầm quân danh tiếng như Thomas Tuchel hay Max Allegri đang thất nghiệp, do đó họ sẵn sàng thay thế nếu Frank Lampard phải ra đi.

Phát biểu về thất bại trước Man City sau tiếng còi mãn cuộc, Lampard nói: “Sai lầm, sai lầm cá nhân khi đã không áp sát đủ quyết liệt với đối phương.

Họ đã trừng phạt chúng tôi. Nếu chúng ta muốn đạt đến đẳng cấp hàng đầu như Man City đã thể hiện vài năm qua, chúng ta phải chấp nhận những áp lực.

Hiệp 2 đội bóng của chúng tôi đã thi đấu lấn lượt nhưng với việc đã để thua 3 bàn, xem như số phận cuộc thư hùng đã an bài.

Đội bóng của chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn, làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện thành tích trong thời gian tới”.

Hiện so với cùng kỳ giai đoạn ở mùa trước, Chelsea đang có ít hơn 3 điểm và nếu chỉ tính riêng giải Ngoại hạng Anh, họ chưa từng đứng cao hơn vị trí thứ 6 nếu chỉ giành tối đa 26 điểm sau 17 vòng đấu.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…