CĐV PSG “quẩy” xuyên đêm, cảnh sát Paris phải dùng đạn hơi cay giải tán

GD&TĐ - Hàng ngàn cổ động viên (CĐV) đã đổ xuống đường phố Paris ăn mừng sau chiến thắng “3 sao” của PSG trước “ngựa ô” RB Leipzig, đêm 18/8 (giờ địa phương).

Hàng ngàn người hâm mộ đã đổ xuống đường phố Paris để ăn mừng PSG vào chung kết Champions League.
Hàng ngàn người hâm mộ đã đổ xuống đường phố Paris để ăn mừng PSG vào chung kết Champions League.

Bất chấp lệnh cấm tụ tập đám đông tại những nơi công cộng trong bối cảnh lo ngại bùng phát dịch Covid-19, song hàng ngàn người hâm mộ vẫn đổ xuống các đường phố Paris.

Đám đông đốt pháo sáng, bấm còi xe inh ỏi trên đại lộ Champs-Elysees và xung quanh Khải Hoàn Môn.

Đám đông tụ tập hò hét đốt pháo sáng và pháo hoa.
Đám đông tụ tập hò hét đốt pháo sáng và pháo hoa.

Bên ngoài sân vận động Công viên các Hoàng tử, đám đông tụ tập xuyên đêm với pháo sáng rực trời và cả những tiếng “PSG vô địch!” hô vang không dứt.

Nhiều tuyến phố, tuyến đường tại thủ đô Paris tráng lệ giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, dẫu vậy đám đông người hâm mộ vẫn ngất ngây trong men say chiến thắng.

Trước nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, cảnh sát chống bạo động Paris đã có mặt nỗ lực giải tán đám đông.

Cảnh sát chống bạo động cố gắng ngăn chặn CĐV PSG tụ tập đông người nơi công cộng.
Cảnh sát chống bạo động cố gắng ngăn chặn CĐV PSG tụ tập đông người nơi công cộng.

Nhiều cổ động viên đã “không hài lòng với sự xuất hiện của cảnh sát” dẫn tới đụng độ bạo lực đã xảy ra.

Các video trên mạng xã hội cho thấy, cảnh sát đã cố gắng giải tán đám đông bằng đạn hơi cay và thậm chí bằng cả dùi cui.

Cảnh sát Paris sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông tụ tập trên đại lộ Champs Elysee.
Cảnh sát Paris sử dụng đạn hơi cay để  giải tán đám đông tụ tập trên đại lộ Champs Elysee.

Với nhiều biện pháp thắt chặt, nước Pháp đã cơ bản kiềm chế được lây lan dịch Covid-19 trong tháng 6 và tháng 7, nhưng tỷ lệ lây nhiễm bắt đầu tăng trở lại trong thời gian gần đây.

Hiện trên toàn nước Pháp mỗi ngày ước tính có khoảng 2.300 ca nhiễm mới.

Các quan chức Paris đang đề ra biện pháp để không lặp lại tình trạng hàng ngàn người xuống đường như đêm 18/8, dù trận chung kết sau 25 năm chờ đợi của PSG có kết quả ra sao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ