Bước tiến mạnh mẽ của ngành thể dục thể thao Thái Nguyên

GD&TĐ - Chiều 26/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2021).

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đến dự chương trình, đại diện lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đông đảo thế hệ các cán bộ, công viên chức, huấn luyện viên, vận động viên,… hoạt động trong ngành thể thao trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ôn lại chặng đường 75 năm ngành thể dục thể thao, báo cáo kết quả hoạt động ngành thể dục thể thao tỉnh nhà. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc.

Trong những năm qua, ngành thể dục thể thao Thái Nguyên đã có những bước tiến mạnh mẽ, đạt được những thành tích cao trong các giải đấu từ trong nước đến khu vực, là một trong số những đơn vị đứng đầu các tỉnh miền núi tại các kỳ

Phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh cũng ngày càng phát triển, cả về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2020 toàn tỉnh có 30,4% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong đó có 6% đồng bào dân tộc tham gia; 23,5% số gia đình tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 100% phường, xã, đơn vị trường học đều có CLB, điểm tập luyện thể dục, thể thao.

Hằng năm, Thái Nguyên tổ chức từ 15-17 giải tỉnh, 30 giải thể thao các ngành, đăng cai tổ chức từ 4 - 5 giải thể thao quốc gia

Thái Nguyên có một số môn thể thao thế mạnh như: Đua thuyền, Vật, Muay, Tán thủ Hiện nay, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều các huấn luyện viên, vận động viên của ngành vẫn đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2021, đặc biệt là SeaGames 31 tổ chức tại Việt Nam với mục tiêu đạt kết quả cao” - bà Nguyễn Thị Mai cho biết.

Tiết mục biểu diễn võ thuật do các vận động viên trẻ biểu diễn.
Tiết mục biểu diễn võ thuật do các vận động viên trẻ biểu diễn.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực không ngừng của những người làm trong ngành thể dục thể thao tỉnh nhà, cùng những bề dày thành tích mà ngành đã đạt được trong chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành.

“Sức khỏe là vốn quý. Tập thể dục, rèn luyện thân thể là việc thiết thực đối với mỗi người và cũng đóng góp thiết thực cho xã hội. Thể dục thể thao phát triển sẽ góp phần giúp tầm vóc, thể lực của nhân dân được nâng cao” - đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Cũng trong chương trình gặp mặt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, 10 huấn luyện viên và vận động viên có thành tích xuất sắc cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.