Bị Samson tố nợ lương, chủ tịch CLB Thanh Hóa lên tiếng

GD&TĐ - Trước những lời tố nợ lương từ phía tiền đạo Samson, Chủ tịch Cao Tiến Đoan của CLB Đông Á Thanh Hóa đã chính thức lên tiếng giải thích.

Samson tố CLB Thanh Hóa nợ lương
Samson tố CLB Thanh Hóa nợ lương

Tiền vệ Hoàng Vũ Samson mới đây đã viết thư "cầu cứu" VFF sau khi bị phía CLB Đông Á Thanh Hóa nợ lương từ tháng 3. Cựu tiền đạo của Hà Nội FC cho biết, đội bóng xứ Thanh đã không thanh toán lương tháng 3/2021 cho mình dù anh từng nhiều lần liên hệ với BLĐ đội bóng để đòi quyền lợi.

Anh cho rằng mình bị lợi dụng vì thiếu hiểu biết về luật pháp khi ký hợp đồng. Nếu như VFF không thể giúp đỡ giải quyết được vấn đề nợ lương này, Samson sẽ tiếp tục "cầu cứu" đến FIFA.

Trước đó, Samson còn phải chấp nhận án kỷ luật nội bộ của Thanh Hóa do bị nghi ngờ "thi đấu thiếu tích cực" dù không có bằng chứng cụ thể nào. Bầu Đoan từng có ý định mời công an vào điều tra nghi vấn tiêu cực với Samson khiến chân sút này rất bức xúc.

Tiền đạo gốc Nigieria từng phát biểu trước truyền thông: "Tôi nói với lãnh đạo CLB nếu họ không cần đến tôi thì hãy thanh lý hợp đồng để tôi ra đi, nhưng họ nói không. HLV không xếp tôi thi đấu, tôi cũng không thể làm gì". 

Trước sự việc trên, bên phía CLB Thanh Hóa, Chủ tịch Cao Tiến Đoan giải thích: "Ở đây không phải là không trả lương. Tất cả các cầu thủ của CLB được trả lương đầy đủ theo tuần và sòng phẳng, kể cả thưởng.

Riêng đối với cầu thủ Samson vì có án phạt và bị kỷ luật nên để hội đồng kỷ luật đưa ra quyết định và căn cứ theo hợp đồng để đưa ra mức phạt. Lúc đấy mới tính đến chuyện trả lương từ tháng Ba", trang Sports442 dẫn lời chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa sau khi thay chủ tịch là một trong những đội bóng có mức thưởng nóng sau các trận đấu mạnh tay nhất tại V.League mùa này. 

Đầu năm nay, đội bóng xứ Thanh đã thất bại trong các vụ tranh chấp với HLV Fabio Lopez và ngoại binh Idrissa Sega Cisse dẫn đến việc phải bồi thường đến 6 tỷ đồng, vốn là hệ quả để lại từ chế độ trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ