Xe tải lộn nhào, sân bay ngập lụt trong cơn bão mạnh nhất trong 25 năm ở Nhật Bản

GD&TĐ - Cơn bão Jebi đã đổ bộ phía nam quân Tokushima của Nhật Bản – Cơ quan dự báo Khí tượng Thủy văn Nhật Bản vừa cho biết.  

Những chiếc xe trước sức gió của bão Jebi
Những chiếc xe trước sức gió của bão Jebi

Siêu bão này mang theo mưa lớn và gió mạnh vào khắp phía tây Nhật Bản. Đây được xem là cơn bão mạnh nhất Nhật Bản trong vòng 25 năm. Kể từ khi đổ bộ, nó đã di chuyển về phía bắc với vận tốc 45km/h.

Do ảnh hưởng của bão, mưa đã trút 83ml nước trong một giờ xuống quận Tokushima vào sáng qua.

Hơn 600 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị 2 hãng hàng không lớn Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines hủy.

Những đường tàu cao tốc Tokaido Shinkansen và Sanyo Shinkansen cũng dừng hoạt động, đồng thời đa số các đường cao tốc lớn ở Nhật đã phải đóng cửa.

Tính đến sáng nay (5/9), hơn 1 triệu hộ dân ở Nhật Bản vẫn bị mất điện. Jebi được cho là đã khiến 10 người thiệt mạng khi đổ bộ vào Nhật Bản.

Một sân Nhật Bản bay chìm trong biển nước
 Một sân Nhật Bản bay chìm trong biển nước
Toàn cảnh sân bay qốc tế Kansai khi bão Jebi tấn công
Toàn cảnh sân bay qốc tế Kansai khi bão Jebi tấn công 
Một chiếc phà bị bão đẩy va vào cầu
Một chiếc phà bị bão đẩy va vào cầu  
Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ