WHO: Triều Tiên chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19

WHO: Triều Tiên chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19

"Ngày 2/4, 709 trường hợp bao gồm 11 người nước ngoài và 698 công dân Triều Tiên đã được xét nghiệm Covid-19. Không có báo cáo nào về trường hợp nhiễm bệnh. Có 509 cá nhân bị cách ly, gồm 2 người nước ngoài và 507 người Triều Tiên", Tiến sĩ Edwin Salvador - Đại diện WHO tại Triều Tiên cho biết.

Cũng theo ông Salvador, từ ngày 31/12, có 24.842 người trở về từ khu vực cách ly, trong đó có 380 công dân nước ngoài.

Vào tháng 2, WHO cho biết Triều Tiên báo cáo đã xét nghiệm gần 7.300 khách du lịch trong khoảng thời gian 6 tuần tính đến ngày 9/2. Bộ Y tế nước này khẳng định, 141 du khách bị sốt đều âm tính với Covid-19.

Trước bối cảnh dịch lây lan chóng mặt tại nhiều quốc gia, Triều Tiên đã thắt chặt các biện pháp kiểm dịchđóng cửa biên giới.

"Chúng tôi đang bị phong toả ... Chúng tôi rất thận trọng về sự lây lan của loại virus này. Tôi hiểu lý do Triều Tiên không có bất cứ trường hợp nào nhiễm Covid-19", một nhà ngoại giao Triều Tiên cho hay.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ