Vũ khí Nga lộ diện trong lễ diễu binh Ngày Cộng hòa Ấn Độ

Bất chấp trời mưa nặng hạt, lễ diễu binh kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Cộng hòa Ấn Độ vẫn diễn ra hoành tráng tại Thủ đô New Delhi vào sáng nay (26/1).

Vũ khí Nga lộ diện trong lễ diễu binh Ngày Cộng hòa Ấn Độ

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống Hamid Ansari, Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandhi, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao và tướng lĩnh quân đội Ấn Độ tham dự.

Đáng chú ý, trong lễ diễu binh lần thứ 66 Ngày Cộng hòa Ấn Độ năm nay, vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt.

Cũng như các lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa những năm trước, năm nay, Ấn Độ tiếp tục biểu dương sức mạnh quân sự, nhấn mạnh mục tiêu sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đất nước của các lực lượng vũ trang nước này.

Tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 66, Ấn Độ tiếp tục giới thiệu hàng loạt các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, trong đó có nhiều vũ khí do Nga, hoặc liên danh Nga - Ấn Độ sản xuất, như tăng chủ lực T-90, tiêm kích Su-30, tiêm kích đánh chặn MiG-29K dành cho tàu sân bay Vikramaditya, tên lửa BrahMos có khả năng mang đầu đạn hạt nhân...

Theo tienphong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".