Tướng Mỹ lên tiếng về máy bay ném bom xuất hiện gần biên giới Iran 

GD&TĐ - Các phương tiện truyền thông Mỹ đã công bố tài liệu phân tích các chuyến bay thường xuyên hơn của máy bay ném bom chiến lược Mỹ trong khu vực Vịnh Ba Tư.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, Mỹ đã tiến hành chuyển các máy bay B-52 của mình tới khu vực này.

Theo các thông tin được ghi nhận, hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ đã bay qua vùng biển của Vịnh Ba Tư, đi qua biên giới trên không của Iran vài chục km. Đây là chuyến bay thứ hai kể từ đầu tháng.

Nhiều ý kiến cho rằng, Mỹ đang thực hiện một cuộc phô trương lực lượng chống lại Iran.

Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Frank Mackenzie, tuyên bố rằng “các chuyến bay của B-52 là một nhiệm vụ phòng thủ”. 

“Các chuyến bay của máy bay B-52 là một tín hiệu để ngăn chặn Iran tấn công các cơ sở của chúng tôi, cũng như của các đồng minh của chúng tôi ở Trung Đông. Chúng tôi đang hành động phòng thủ và đồng thời có thể đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi không hướng tới sự xung đột” – trích lời ông Mackenzie.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.