TT Putin ra chỉ thị cho Bộ Ngoại giao ngay sau cuộc điện đàm với TT Mỹ Joe Biden

GD&TĐ - TT Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ về việc ký một văn bản gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START vốn hết hiệu lực vào ngày 5/2.

Một vụ thửa tên lửa hành trình hạt nhân của Nga.
Một vụ thửa tên lửa hành trình hạt nhân của Nga.

“Giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao Nga tổ chức các cuộc đàm phán với phía Mỹ về việc ký kết một thỏa thuận quốc tế với các điều khoản quan trọng đã được Chính phủ Liên bang Nga phê duyệt và đảm bảo việc ký kết thỏa thuận sau khi các bên đạt được thỏa thuận” – sắc lệnh của TT Putin được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Ông Putin chỉ định Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov làm đại diện chính thức của Tổng thống trong các cuộc thảo luận Quốc hội về việc gia hạn Hiệp ước New START.

Hôm 26/1, TT Putin và người đồng nhiệm Mỹ Joe Biden đã thảo luận về việc gia hạn hiệp ước trên trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi tân TT Mỹ nhậm chức. Theo một tuyên bố của Điện Kremlin, các nguyên thủ đã bày tỏ sự hài lòng với việc trao đổi công hàm liên quan tới việc đạt thỏa thuận gia hạn Hiệp ước. Về phần mình, Nhà trắng cho biết ông Putin và ông Biden đã đồng ý xem xét các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược đối với một số vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên cần xem xét kỹ các văn bản thông báo học bổng và lựa chọn trung tâm du học chính thống. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học bổng, trao đổi sinh viên: Thật giả khó lường

GD&TĐ - Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.