Trung Quốc đã chuyển khoảng 20.000 tấn dầu tới Triều Tiên năm 2018

GD&TĐ - Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 20.000 tấn dầu tinh chế sang Triều Tiên vào năm ngoái – một trang web của Liên hợp quốc cho biết hôm nay (1/2).

Một tàu chở dầu của Trung Quốc (ảnh: Seanews)
Một tàu chở dầu của Trung Quốc (ảnh: Seanews)

Theo một báo cáo Bắc Kinh nộp cho Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thực thi lệnh trừng phạt với Triều Tiên, Trung Quốc đã vận chuyển 2.928 tấn vào tháng 11 và 1.510 tấn vào tháng 12.

Tổng cộng, lượng dầu Trung Quốc chuyển đi là 19.200 tấn.

Nga vẫn chưa báo cáo về con số trong tháng 12 của mình, nhưng tới tháng 11, Nga cho biết số dầu chuyển tới Bình Nhưỡng là 22.195 tấn.

Tổng số dầu tinh chế mà Nga và Trung Quốc chuyển cho Triều Tiên là 41.400 tấn.

Nghị quyết 2397 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua năm 2017 sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa - théo đó mức trần về lượng dầu tinh chế hàng năm có thể được cung cấp hoặc bán cho Triều Tiên là 500.000 thùng, tương đương 60.000-65.000 tấn.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.