Trực thăng Hàn Quốc rơi xuống biển, 7 người mất tích

GD&TĐ - Một chiếc trực thăng chữa cháy của Hàn Quốc đã rơi xuống biển gần quần đảo Dokdo đang có tranh chấp với Nhật Bản, theo nguồn tin, có 7 người trên máy bay hiện đang mất tích.

Chiếc trực thăng gặp nạn là EC 225 do hãng Airbus Helicopters của Pháp sản xuất.
Chiếc trực thăng gặp nạn là EC 225 do hãng Airbus Helicopters của Pháp sản xuất.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và thuyền tư nhân đang tìm kiếm người mất tích, trong khi đó Bộ Quốc phòng nước này cũng đưa thêm tàu tới hiện trường.

Các quan chức cho biết họ có kế hoạch mở rộng tìm kiếm với 12 thợ lặn nước sâu đã được điều tới.

“Các hoạt động tìm kiếm được tiến hành trong đêm nhưng chưa có nhiều tiến triển. Vì thủy triều yếu đi và mặt trời đã mọc, chúng tôi sẽ mở rộng tìm kiếm với sự tham gia của các thợ lặn” – một quan chức cho biết.

Thủ tướng Hàn Quốc Lê Nak-yon đã ra lệnh cho các bộ liên quan nỗ lực cứu người sống sót và tìm kiếm người mất tích.

Chiếc trực thăng gặp nạn là loại EC 225 do hãng Airbus Helicopters của Pháp sản xuất. Máy bay này có thể mang tới 28 hành khách và bay với vận tốc 250km/h trong vòng 5 giờ.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ