Top-5 máy bay chiến đấu lợi hại nhất của Nga

GD&TĐ - Mới đây, tờ National Interest của Mỹ đã công bố Top-5 máy bay chiến đấu nguy hiểm nhất của Nga, lần lượt là Su-27, MiG-29, Su-35, Su-57 và Tu-160.

 Chiến đấu cơ Su-27
Chiến đấu cơ Su-27

Đầu tiên, tờ báo Mỹ đề cập đến máy bay chiến đấu đa năng Su-27. Su-27 được coi là câu trả lời của Liên Xô cho F-15 và F-16 của Mỹ. Máy bay chiến đấu đa năng này được trang bị các loại vũ khí độc đáo, bao gồm các tên lửa đất đối không.

Tiếp theo trong danh sách là tiêm kích phản lực MiG-29. MiG-29 được coi là một trong những máy bay cơ động nhất. Hiệu suất của nó vượt trội so với F-16. Ngoài ra, máy bay chiến đấu này còn được trang bị tên lửa R-60 để chiến đấu trong phạm vi hẹp và tên lửa không đối đất.

"Thiên nga trắng" Tu-160.
 "Thiên nga trắng" Tu-160.

Cả Su-27 và MiG-29 hiện vẫn đang được xuất khẩu và sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trong Liên Xô cũ.

Không thể thiếu trong danh sách này là các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57. Su-35 là một máy bay thế hệ 4++, nổi tiếng với tốc độ, hiệu suất cao, khả năng siêu cơ động và bán kính chiến đấu lớn.

Máy bay chiến đấu này có tính an toàn cao do thiết kế của nó sử dụng vật liệu hấp thụ radar. Máy bay có thể đạt đến tốc độ 2390 km/h và bán kính chiến đấu trên 1,6 nghìn km.

Các máy bay chiến đấu Nga.
 Các máy bay chiến đấu Nga.

Su-57 là một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga, là phiên bản tiên tiến hơn của Su-35. Theo National Interest, Su-57 vượt qua Su-35 về khả năng cơ động, tàng hình và vũ khí.

Và cuối cùng là máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Tờ báo nhấn mạnh, Tu-160 vượt trội so với máy bay ném bom của Mỹ về tốc độ và tầm bắn. Tu-160 có thể phát triển lên tốc độ tối đa là 2220 km/h với phạm vi chiến đấu 7,3 nghìn km. Ngoài ra, máy bay ném bom này có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới. Ảnh: TTXVN.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới

GD&TĐ - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới.