Tổng thống Ba Lan thừa nhận "ngại vũ khí Nga ở Kaliningrad"

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của các loại khí tài quân sự Nga trong khu vực Kaliningrad, đồng thời khẳng định việc cần thiết phải tăng cường phòng thủ ở hiểm địa này.

Tổng thống Ba Lan thừa nhận "ngại vũ khí Nga ở Kaliningrad"
Tong thong Ba Lan thua nhan

Ảnh: RIA Novosti

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã xác nhận sự dịch chuyển của các tổ hợp tên lửa di động Iskander-M ở khu vực Kaliningrad.

Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, sự di chuyển của các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander trên các vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nga “không phải là hành động bí mật”, và “hoàn toàn lộ diện trước sự theo dõi của các vệ tinh do thám Mỹ”.

“Dĩ nhiên là tôi quan tâm tới vấn đề này, và đã cùng Tổng thống Đức, ông Joachim Gauck, thảo luận. Việc xây dựng một môi trường an ninh chung trong khu vực là thực sự cần thiết, góp phần củng cố hợp tác giữa các thành viên trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, Tổng thống Ba Lan Duda nói.

Theo một số chuyên gia quân sự phương Tây, việc Nga bố trí khí tài quân sự ở khu vực Kaliningrad được xem là “sự chuẩn bị cho cuộc đàm phán” giữa Moscow với Tổng thống Donald Trump trong thời gian tới, trong đó Nga có thể sẽ đòi hỏi chính quyền mới của Mỹ nhượng bộ trong một số vấn đề địa-chính trị, như việc xây dựng một căn cứ phòng thủ tên lửa ở Redzikowo (Ba Lan), hoặc tăng cường quân số tới sườn phía Đông của NATO .

“Tôi nghi ngờ rằng ông Donald Trump đã tự làm khó mình khi bị phân tâm bởi những mối đe dọa tên lửa của Nga”, Tổng thống Duda nói.

Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khẳng định Moscow đang và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tự bảo vệ an ninh trước việc NATO tăng cường mở rộng về biên giới Liên bang.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghỉ hè không đơn thuần là khoảng trống giữa hai năm học mà còn là thời gian phục hồi tinh thần cho trẻ. Ảnh: PureWow.

Nghỉ hè, trẻ vui chơi hay tiếp tục 'chạy đua'?

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh cho rằng, cho con học thêm hay tham gia nhiều lớp kỹ năng là cách giúp trẻ không “tụt lại phía sau”. Tuy nhiên, khi trẻ không còn được nghỉ ngơi đúng nghĩa, những hệ lụy về tâm lý, cảm xúc có thể xuất hiện.

Minh họa/INT

Từ trang sách: Trở về để được lớn lên

GD&TĐ - Đọc “Xa ngoài kia cánh đồng”, độc giả cùng trở về với nguồn cội để không chỉ lưu lại kỷ niệm đẹp, mà còn được lớn lên từ việc thâu nhận nhiều bài học quý giá cho sự trưởng thành của người trẻ.