Thế giới có hơn 29,7 triệu ca mắc Covid-19, Trung Quốc phong tỏa một thành phố

GD&TĐ - Hôm qua (15/9), theo thống kê của trang Worldometer, thế giới có thêm 262.091 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 29.701.049 ca. Số ca tử vong là 938.194 ca, gồm 5.748 ca mới. Hiện số ca hồi phục là hơn 21,5 triệu và số ca dang điều trị là hơn 7,2 triệu.

Người dân Ấn Độ đeo khẩu trang khi xếp hàng
Người dân Ấn Độ đeo khẩu trang khi xếp hàng

Hôm qua, Chiến dịch Biểu tượng báo chí (PEC) cho biết hôm qua rằng ít nhất 366 nhà báo tại 47 quốc gia đã chết vì Covid-19 kể từ tháng 3. Số nhà báo tử vong vì nCov nhiều nhất ở Peru (82 người), Ecuador (40) và Ấn Độ (36) người. Trong khi đó 54 nhà báo đã thiệt mạng từ ngày 1/1 đến ngày 10/9, đưa tổng số nhà báo tử vong liên quan tới Covid-19 là 420 người.

Tại châu Âu, các nhà khoa học cho rằng sự lây lan của virus corona có thể tăng gấp 2 lần trong mùa cúm nhưng việc tiêm phòng cúm có thể hạ thấp khả năng nguy cơ trong “mùa dịch kép” sắp tới. Các nhà nghiên cứu đã so sánh các ca lây nhiễm virus corona và cúm tại 4 quốc gia là Bỉ, Italy, Na Uy và Tây Ban Nha. Dự báo số ca mắc Covid-19 sẽ tăng từ 2 đến 2,5 lần trong thời gian cúm mùa xuất hiện. Hiện châu Âu có gần 4,2 triệu ca mắc và 213.544 ca tử vong.

Theo một nghiên cứu của Mỹ, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Mỹ không cân xứng đã được ghi nhận ở những người da đen và gốc Tây Ban Nha dưới 21 tuổi. Điều này phản ánh cấu tạo chủng tộc và sắc tộc của những lao động thiết yếu tiếp xúc nhiều hơn với Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) báo cáo từ ngày 12/2 đến 31/7, nước này có 121 ca tử vong ở người dưới 21 tuổi tại 27 tiểu bang. Người Mỹ gốc Tây Ban Nha, da đen và không phải gốc Tây Ban Nha, người bản địa Alaska chiếm khoảng 75% số ca tử vong trong nhóm tuổi đó, mặc dù họ đại diện cho 41% dân số Mỹ dưới 21 tuổi.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ 47 trong số 50 tiểu bang. Trong số 121 người chết, 63% là nam giới, 45% là người gốc Tây Ban Nha và 29% là người da đen. Hiện nước Mỹ có gần 6,8 triệu ca mắc và hơn 200.000 ca tử vong vì Covid-19.

Hôm qua, Ấn Độ báo cáo 83.809 ca mắc mới và đây được xem là số ca tử vong trong ngày ở mức thấp nhất trong 1 tuần - Bộ Y tế cho biết. Với 4,93 triệu ca mắc hiện tại, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới dường như sẽ vượt ngưỡng 5 triệu ca mắc vào hôm nay. Trong khi đó, Bộ Y tế nước này cho biết, số ca tử vong ở đây đã vượt 80.000 ca sau khi có thêm 1.054 ca mới.

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Ruili ở biên giới với Myanmar và sẽ triển khai một chương trình xét nghiệm virus corona lớn – nhà chức trách cho biết hôm qua sau khi 3 ca mắc được phát hiện tại đây. Quan chức địa phương đã yêu cầu người dân ở nhà và bị cấm ra vào thành phố từ đầu tuần này. Dự kiến từng người trong số dân 210.000 người dân đều được xét nghiệm virus. Các cửa hàng đều đóng cửa, trừ siêu thị, cửa hàng thuốc và chợ thực phẩm. Trên cả nước, Trung Quốc hiện có 85.202 ca mắc và 4.634 ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...