Tàu sân bay Anh tiến vào Ấn Độ Dương tập trận chung với Ấn Độ

GD&TĐ - Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và nhóm tác chiến đã lên đường đến khu vực Ấn Độ Dương để tiến hành các cuộc tập trận chung với Ấn Độ

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Đó như một phần nỗ lực của Anh nhằm nâng cao vị thế của mình ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu sân bay sẽ tham gia cuộc tập trận Konkan cùng với các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ ở Vịnh Bengal. Các cuộc tập trận dự kiến ​​sẽ được tiến hành xung quanh quần đảo Andaman và Nicobar với sự tham gia của các tàu khu trục, tàu ngầm và máy bay tác chiến chống ngầm P8I của Ấn Độ.

Anh cho biết việc triển khai HMS Queen Elizabeth thể hiện cam kết của quốc gia đối với các mối quan hệ ngoại giao, kinh tế và an ninh với Ấn Độ và trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Anh đối với việc tự do đi lại qua các tuyến thương mại quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết: “Việc triển khai nhóm tấn công tàu sân bay của là một yếu tố quan trọng đối với quốc phòng Anh khi chúng tôi phát triển năng lực tiên tiến này trên toàn cầu. Nhóm tác chiến đang đi trên biển Ấn Độ Dương và sẽ sớm tiến hành các cuộc tập trận với Hải quân Ấn Độ, xây dựng mối quan hệ đối tác vốn đã bền chặt của chúng tôi.”

Việc triển khai phản ánh cam kết của Anh trong việc tăng cường các liên minh hiện có và xây dựng quan hệ đối tác mới với các quốc gia cùng chí hướng để đối mặt với những thách thức của thế kỷ 21.

Sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay ở vùng biển Ấn Độ sẽ giúp quân đội Ấn Độ có cơ hội đánh giá trực tiếp khả năng của máy bay đa năng thế hệ thứ 5 F-35B Lightning.

Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng đóng vai trò là mũi nhọn trong khả năng viễn chinh chung của Anh.

HMS Queen Elizabeth là tàu nổi lớn nhất ở Anh.

Theo Hindustan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.