Tạp chí “Stern” gọi tên lửa mới của Nga là “vũ khí ngày tận thế“

GD&TĐ - Cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc vẫn tiếp tục. Như Der Stern viết, dường như bây giờ Nga đang dẫn đầu trong lĩnh vực này nhờ sự phát triển của tên lửa siêu thanh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo nhà báo Gernot Kramper, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải video ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất. Mặc dù tên của tên lửa không được chỉ định, nhưng được đề cập đến rất có thể là PRS-1M.

Được biết, nhiệm vụ chính của tên lửa này là để đánh chặn tên lửa hạt nhân của Mỹ.

“PRS-1M - vũ khí ngày tận thế thực sự chỉ có thể được sử dụng trong một cuộc chiến tranh tàn phá thế giới”, tài liệu viết.

Tên lửa này nhanh hơn và chết người so với những loại tiền nhiệm của nó. Có khả năng bay với cự ly lên tới 350 km và đánh chặn các mục tiêu ở độ cao tới 50 km. Tên lửa có thể đạt tốc độ 4 km/s.

Trước đó, National Interest đã đánh giá máy bay ném bom Tu-22M3M cải tiến của Nga.

 
Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.