Syria: Phát hiện ngôi mộ chứa 1.500 thi thể tại TP Raqqah

GD&TĐ - Một ngôi mộ tập thể mới vừa được khai quật tại thủ phủ tỉnh Al-Raqqa – một chỉ huy quân đội Syria cho biết.  

Hình ảnh một ngôi mộ tập thể được khai quật tại Raqqah ngày 8/10/2018
Hình ảnh một ngôi mộ tập thể được khai quật tại Raqqah ngày 8/10/2018

Theo chỉ huy Jamal Al-Issa, một ngôi mộ lớn có chứa tới 1.500 thi thể đã được người dân địa phương phát hiện tại khu vực Panorama vào tuần này.

Theo ông, đó là thi thể của những người bị Liên minh Mỹ giết hại ở thành phố Raqqah vào năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Syria đang yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành một “cuộc điều tra quốc tế” về việc thường dân Syria bị sát hại bởi Liên minh do Mỹ đứng đầu khi họ tấn công vào nhóm khủng bố IS.

Phía Syria cho rằng, đã phát hiện một số ngôi mộ tập thể ở Raqqah với số thi thể lên tới 4.000 người, trong đó có trẻ em, phụ nữ và người già.

Trong bức thư gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Ma Zhaoxu, Bộ Ngoại giao Syria nói rằng những ngôi mộ lớn được khai quật phía Tây Bắc thành phố Raqqah là bằng chứng về cuộc tàn sát đẫm máu do liên quân nhắm vào thường dân và đây là những cuộc tấn công có hệ thống vào Syria.

Theo AMN/Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ