Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 20 triệu, Hàn Quốc có ổ dịch liên quan tới nhà thờ

Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 20 triệu, Hàn Quốc có ổ dịch liên quan tới nhà thờ

Mỹ có 5.196.643 ca mắc, gồm 45.048 ca mới. Số ca tử vong là 165.564 ca, gồm 481 ca mới. "Người dân ở nhiều vùng nước Mỹ đang di chuyển nhiều như trước khi đại dịch bắt đầu" - Tiến sĩ Christopher Murrey, giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá y tế ĐH Washington - nơi đưa ra những dự báo thường xuyên về đại dịch Covid-19 - cho biết. 

Ông Murrey cho rằng người dân càng di chuyển nhiều, virus càng lây lan. Khi số ca bắt đầu giảm xuống, mọi người lại bắt đầu tương tác nhiều hơn, khiến xảy ra hiện tượng số ca mắc lên xuống ở nhiều bang. Theo ông Murrey, mọi người dân đều phải đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của dịch.

Brazil có 3.035.422 ca, gồm 22.053 ca mới. Số ca tử vong là 101.049 ca, gồm 506 ca mới. TT Jair Bolsonaro đã công bố bức ảnh của mình trên Facebook mừng chiến thắng của đội bóng đá Palmeiras trong giải Sao Paulo Championship ngay sau khi Bộ trưởng Y tế Brazil tuyên bố số ca tử vong vì Covid-19 tại quốc gia này vượt 100.000 người. Trước đó, khi số ca tử vong tăng lên, ông cho rằng lý do là vì sai lầm trong chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại Brazil.

Đức có 217.281 ca mắc, gồm 385 ca mới. Số ca tử vong là 9.261 ca. Trong 3 ngày liên tiếp, nước này ghi nhận số ca mắc mỗi ngày vượt 1.000 ca. Trước tình hình số ca mắc tăng lên, chính phủ kêu gọi mọi người nghiêm chỉnh tuân thủ các biện pháp chống dịch kèm theo thực hiện xét nghiệm quy mô lớn. Bắt đầu từ 8/8, bất kỳ ai từ vùng dịch có nguy cơ cao đến Đức đều phải làm xét nghiệm PCR.

Australia có 21.084 ca, gồm 386 ca mới. Số ca tử vong là 295, gồm 17 ca mới. Riêng bang Victoria có tổng số ca mắc lên tới 14.659 ca. Melbourne - thủ phủ bang Victoria và là một trong những thành phố lớn nhất Australia hiện đang trải qua những giới hạn khắc nghiệt nhất để đối phó với số ca mắc tăng lên. Một lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại thành phố này, yêu cầu mọi người phải ở trong nhà từ 8 giờ tối.

Hàn Quốc có 14.598 ca, gồm 36 ca mới. Số ca tử vong là 305 ca, gồm 1 ca mới. 30 ca mắc ở Hàn Quốc do lây nhiễm trong cộng đồng và 16 ca trong đó liên quan tới một nhà thờ ở thành phố Going, tỉnh Gyeonggi. Đây là nhà thờ thứ 2 ở Going có liên quan tới các ca mắc Covid-19. Trước đó 18 ca mắc cũng được phát hiện trong một nhà thờ ở thành phố này. Số ca mắc mới còn lại là từ nước ngoài về.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Ấn Độ có 2.214.137 ca mắc (62.117 ca mới), Nga có 887.546 ca mắc (5.189 ca mới), Nam Phi có 559.859 ca (6.671 ca mới), Anh có 310.825 ca (1.062 ca mới), Philippines có 129.913 ca mắc (3.028 ca mới), Indonesia có 125.396 ca (1.893 ca mới), Trung Quốc có 84.619 ca (23 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng 10/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 thông báo không ghi nhận ca mắc mới. Hiện nay, Việt Nam có 841 ca mắc, trong đó có 395 ca được điều trị khỏi.

Theo Worldometer/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ