Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 135 triệu, WHO lên án việc vắc xin tập trung ở nước giàu

GD&TĐ - Hôm qua (9/4), trang Worldometer cho biết số ca mắc Covid-19 toàn cầu hiện là 135.276.483 ca, gồm 772.510 ca mới. Số ca tử vong là 2.927.493, gồm 13.077 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Bangkok.
Xét nghiệm Covid-19 ở Bangkok.

Tại Hàn Quốc, số ca mắc Covid-19 trong ngày hôm qua là 671 ca, giảm nhẹ so với mức 700 ca cao nhất trong 3 tháng nay. Trong số các ca mắc mới, chủ yếu là do lây nhiễm trong nước. Lo ngại một làn sóng dịch lớn hơn sắp diễn ra, chính quyền đã mở rộng các quy tắc giãn cách xã hội và dự kiến sẽ dừng cho các câu lạc bộ, quán bar hoạt động ở khu vực Seoul.

Tại Nhật Bản, Bộ trưởng vắc xin Covid-19 Taro Kano thể hiện lo ngại về số ca mắc Covid-19 tăng lên ở Osaka và lưu ý rằng thủ đô Tokyo có thể sẽ trải qua làn sóng tương tự. Ông cho biết Nhật Bản đang hợp tác với Ủy ban Olympic và chưa có kế hoạch hoãn thế vận hội. Số liệu mới nhất cho thấy Osaka có ít nhất 883 ca mắc mới và Tokyo có 537 ca vào hôm qua.

Tại Thái Lan, ít nhất 12 bệnh viện ở thủ đô Bangkok cho biết họ phải dừng xét nghiệm Covid-19 vì nhu cầu quá cao nhưng thiếu dụng cụ trong bối cảnh số ca mắc tăng lên. Các bệnh viện thông báo việc dừng này chỉ kéo dài vài ngày. Bangkok hiện là tâm dịch của đợt bùng phát ở Thái Lan, khiến số ca mắc hàng ngày tăng từ vài chục lên hàng trăm ca. Hôm qua, nước này báo cáo tổng số ca mắc 30.869 ca, trong đó 96 ca tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới WHO hôm qua lên án khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo trong việc tiếp cận vắc xin, hiện hơn 10 quốc gia vẫn chưa hề được bảo vệ. Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ trích mạnh mẽ các nước giàu mua hết vắc xin cho chính mình khiến các nước nghèo không còn vắc xin. Theo thống kê của AFP, hơn 732 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được phân phối tới ít nhất 195 lãnh thổ, khoảng 49% số liều được tiêm tại các nước giàu, chiếm 16% dân số toàn cầu. Chỉ có 0,1% vắc xin được tiêm tại 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất thế giới – nơi có 9% dân số toàn cầu sinh sống.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.