Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 35 triệu, TT Trump đang “trong quá trình hồi phục”

GD&TĐ - Thế giới ngày qua có thêm 293.947 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 35.121.850 ca. Số ca tử vong toàn cầu hiện là 1.037.520 ca, gồm 4.787 ca mới. Hiện số ca hồi phục là hơn 26 triệu, số ca đang điều trị là gần 8 triệu, trong đó hơn 66.000 ca nặng.

Bác sĩ Sean Conley của TT Trump
Bác sĩ Sean Conley của TT Trump

Sau khi tới bệnh viện quân y điều trị Covid-19, TT Mỹ Donald Trump đã đăng tải video cảm ơn các bác sĩ đã làm “công việc tuyệt vời” và giờ đây ông cảm thấy “tốt hơn nhiều”, phu nhân Melania cũng cảm thấy tốt. Trong khi đó bác sĩ Sean Conley của TT Trump cho biết ông đang “rất ổn” và đang trong quá trình hồi phục hoàn toàn. Theo ông Conley, ông Trump đã trải qua sốt, “ho nhẹ, hơi ngạt mũi và mệt mỏi” vào hôm thứ 5 vừa qua, nhưng “tất cả đang được giải quyết và cải thiện”. Ngoài ra, các chức năng tim, phổi, thận của ông Trump đều “bình thường” và không phải thở oxy, ông cũng không có vấn đề gì về việc thở hay đi lại quanh cơ sở y tế của Nhà trắng.

Tại Mỹ, tổng số ca mắc Covid-19 là hơn 7,6 triệu người, trong đó hơn 214 ngàn người tử vong vì dịch bệnh này.

Tại Ấn Độ, số ca tử vong vì Covid-19 đã vượt quá 100.000 vào hôm qua và trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới có cột mốc buồn này. Tổng ca mắc ở Ấn Độ đã lên tới 6,47 triệu sau mức tăng 79.476 ca mới. Hiện Ấn Độ có tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày cao nhất thế giới.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đối mặt với một nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau khi áp đặt lệnh phong tỏa khắc nghiệt để cố gắng kiềm chế sự lây lan của virus corona vào tháng 3. Theo một tính toán, số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ có thể tăng lên 12,2 triệu người vào cuối năm nay nhưng tỷ lệ lây nhiễm phụ thuộc vào tính hiệu quả của các biện pháp giãn cách xã hội.

Anh hôm qua ghi nhận tới 12.827 ca mắc Covid-19 mới, tăng gấp đôi so với ngày trước đó. Thống kê của cơ quan y tế nước này (NHS) cho thấy Anh ghi nhận thêm 52 ca tử vong trong bệnh viện và số ca tử vong này đã cao hơn gấp 2 lần chỉ trong một tuần.

Tại Malaysia, nhà chức trách báo cáo số ca mắc kỷ lục trong 24 giờ trong 2 ngày liên tiếp với 317 ca mắc mới. Nước này hiện có tổng số 12.088 ca, trong khi đó số ca tử vong là 137 ca, gồm 1 ca mới. Số ca mắc ở Malaysia tăng lên sau khi Bộ Y tế phát hiện 3 ổ dịch trong nước.

Theo Worldometer/Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.