Sắp hết ngừng bắn, TT Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo giáng đòn mạnh hơn vào Syria

GD&TĐ - Hôm nay (22/10), TT Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo nước ông sẽ khởi động lại cuộc tấn công vào Syria mạnh mẽ hơn nữa nếu Washington thất hứa với Ankara. Ông lưu ý rằng, các chiến binh từ Đơn vị Bảo vệ nhân dân của người Kurd (YPG) sẽ tiếp tục rút khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.  

TT Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
TT Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Ông Erdogan cho biết sẽ thảo luận với TT Nga Putin về một sự dàn xếp hòa bình và kiểm tra tiến trình do Ủy ban Hiến pháp Syria thực hiện.

Sau các cuộc đàm phán giữa TT Erdogan và Phó TT Mỹ Mike Pence vào tuần trước, một lệnh ngừng bắn 120 giờ ở bắc Syria đã đạt được. Lệnh ngừng bắn này sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tình hình ở khu vực trên sẽ thay đổi như thế nào trong vài ngày tới.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu “Chiến dịch mùa xuân hòa bình” sau khi không thực hiện được thỏa thuận với Mỹ về việc tạo ra một “vùng an toàn” gần biên giới. Mỹ đã rút quân khỏi khu vực khi Thổ Nhĩ Kỳ xung đột với chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn và các chiến binh IS.

Nhân cơ hội  này, quân đội Syria đã đòi lại một số thành phố từ tay chiến binh sau khi thỏa thuận được với người Kurd, tuy nhiên, Ankara và Damascus cố gắng tránh xung đột quân sự với nhau.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phải sự phản đối, trong đó Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào Ankara, Pháp và Đức giới hạn bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ và thúc giục các nước EU làm theo. Chính phủ Syria cũng lên án cuộc tấn công này và cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có quyền triển khai lực lượng của mình tại Syria, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.